Vinh danh xong rồi, U23 Việt Nam mơ gì tiếp theo?

Lâm Anh |

Sau một tuần phiêu du với những buổi gặp mặt, mừng công, U23 Việt Nam sẽ sớm trở lại sân cỏ và những nỗi lo riêng.

Một kì nghỉ đúng nghĩa

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày về nước, các thành viên của U23 Việt Nam liên tục bận rộn với rất nhiều kế hoạch, sự kiện và các cuộc giao lưu ngoài dự kiến của tất cả. Hầu hết các thành viên của đội cũng chỉ nghĩ sau buổi đón tiếp từ sân bay, những cuộc vui sẽ sớm kết thúc, họ sẽ trở lại cuộc sống của riêng mình bên bạn bè, người thân và nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, chẳng ai ngờ rằng những ngày vui lại kéo dài đến như thế. Hơn một tuần đóng vai những ngôi sao được săn đón, đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, các thành viên U23 Việt Nam thực sự đã quá hạnh phúc rồi. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải hạ xuống, chỉ còn ít ngày nữa, họ sẽ phải chính thức bắt tay vào một vòng quay mới của công việc.

Vinh danh xong rồi, U23 Việt Nam mơ gì tiếp theo? - Ảnh 1.

Có quá nhiều sự kiện chào đón và vinh danh dành cho U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch của hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam, sau khi về nước, họ sẽ chỉ có khoảng 1 tuần đến 10 ngày nghỉ ngơi rồi phải quay trở lại tập trung cùng đội bóng chủ quản chuẩn bị cho mùa giải mới. Thế nhưng trong số 23 thành viên của đội mới chỉ có mỗi Châu Ngọc Quang là đã thực sự làm điều này (sớm về trình diện và thi đấu cho HAGL tại BTV Cup 2018).

Phải thừa nhận rằng, quãng thời gian nghỉ như thế là quá ít nếu so với mặt bằng chung. Thông thường, sau khi kết thúc mùa giải, các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi khoảng hơn 1 tháng rồi mới tập trung trở lại.

Trên thế giới, các CLB thậm chí còn sẵn sàng cho các ngôi sao của mình vắng mặt ở quãng thời gian đầu mùa giải để nghỉ bù nếu bận khoác áo ĐTQG trong quãng thời gian toàn đội được nghỉ.

Với các cầu thủ U23 Việt Nam, họ chẳng có được một quãng nghỉ đủ dài để hồi phục, đặc biệt là với dàn sao của HAGL. Những Văn Thanh, Công Phượng, Hồng Duy và Văn Toàn là những người phải thi đấu nhiều nhất trong năm qua khi liên tục phải góp mặt ở đủ các cấp độ từ CLB đến ĐTQG, U22 rồi U23 QG.

Vinh danh xong rồi, U23 Việt Nam mơ gì tiếp theo? - Ảnh 2.

Được nghỉ ngơi thực sự bên gia đình có lẽ là điều các ngôi sao U23 Việt Nam rất mực mong muốn.

Giờ đây, sau khi về nước, họ cũng chưa thực sự có được một quãng nghỉ ngơi đúng nghĩa để hồi phục. Đó có thể nói là điều các học trò của HLV Park Hang-seo cần nhưng khó có được vì dẫu sao, quy định vẫn là quy định. Chỉ sau Tết âm lịch vài ngày, V-League 2018 sẽ chính thức khởi tranh và các CLB cần có những cầu thủ tài năng này.

Thêm nữa mới đây VPF đã đề xuất lên VFF phương án giúp cho những cầu thủ dưới 23 tuổi được ra sân nhiều hơn bằng cách mỗi CLB phải có ít nhất 1 hoặc 2 cầu thủ dưới 23 tuổi có mặt trong đội hình xuất phát kể từ V-League 2018. Điều đó càng khiến cho cơ hội được nghỉ ngơi thêm của các tuyển thủ U23 Việt Nam thêm ít đi.

Vinh danh xong rồi, U23 Việt Nam mơ gì tiếp theo? - Ảnh 3.

Rất nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam trở về CLB và đối mặt với khả năng phải dự bị.

Ghế dự bị hay sân cỏ?

Bên cạnh chuyện nghỉ ngơi để hồi phục, điều cần nhất lúc này là việc khi trở lại các đội bóng chủ quản, những ngôi sao của U23 Việt Nam phải được thi đấu. Họ là những cầu thủ tài năng, điều đó không thể phủ nhận, thế nhưng tài năng chỉ có thể phát triển thêm nữa nếu đươc ra sân thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, chẳng phải cầu thủ nào vừa dự VCK U23 châu Á 2018 trở về cũng có được may mắn ấy. Ngay cả người hùng trong khung gỗ của U23 Việt Nam là Bùi Tiến Dũng cũng chưa chắc có được suất bắt chính ở FLC Thanh Hóa mùa giải tới khi vẫn còn đó một Thanh Thắng dày dạn kinh nghiệm hơn hay Bửu Ngọc mới về.

Hậu vệ trái đầy triển vọng Đoàn Văn Hậu cũng sẽ còn phải hy vọng nhiều mới mong chiếm được suất đá chính tại Hà Nội FC dù đàn anh Sầm Ngọc Đức đã chuyển sang đầu quân cho CLB TP.HCM. Bùi Tiến Dụng (SHB.ĐN), Lê Văn Đại (FLC Thanh Hóa), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC), Phan Văn Đức (SLNA) cũng đều có chung cảnh ngộ ấy.

Vinh danh xong rồi, U23 Việt Nam mơ gì tiếp theo? - Ảnh 4.

Hồng Duy cũng sẽ phải cạnh tranh rất nhiều nếu muốn có cơ hội đá chính thường xuyên ở HAGL.

Ngay cả bộ đôi tấn công được đánh giá cao của HAGL là Văn Toàn và Hồng Duy hay tiền vệ đa năng Ngọc Quang cũng phải cạnh tranh rất nhiều nếu muốn có được một cơ hội đá chính bởi đội bóng Phố núi đang có rất nhiều sự lựa chọn. BLĐ đội bóng này đang nỗ lực tìm kiếm thêm các ngoại binh chất lượng và thêm sự trở lại của Xuân Trường khiến quân số trở nên khá đông.

Có nhiều cơ hội ra sân và năng lực được ghi nhận, đó là những gì mà các ngôi sao trẻ của HLV Park Hang-seo đang mơ ước sẽ có được trong năm mới. Và hy vọng với những gì làm được ở VCK U23 châu Á vừa qua, những giấc mơ vươn cao hơn ấy sẽ thành hiện thực.

Thành công của U23 Việt Nam và con đường Bóng đá VN vươn tầm Châu Á (nguồn: VTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại