*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thái Lan vốn là xứ sở của trái cây nhiệt đới tương tự Việt Nam, các sản phẩm sấy khô ở đất nước này cũng đa dạng, phong phú và chạm đúng thị hiếu người tiêu dùng bản địa. Tuy vậy, Vinamit vẫn xuất khẩu thành công sang Thái Lan với khối lượng 1.000 tấn/năm.
Chủ tịch CTCP Vinamit, từng chứng kiến cảnh người dân bán không hết mít và đổ cho bò ăn.
Theo Chủ tịch Nguyễn Lâm Viên, nhiều nhân viên Vinamit đã có gia đình tại Bình Dương không muốn đến nhà máy để tham gia 3T, với những người chấp nhận đến, thì việc test nhiều quá khiến họ sợ hãi, thậm chí có người còn bị viêm mũi. Vậy nên, trong thời gian tới, nếu nhà nước cho sản xuất lại thì nên nới lỏng các điều kiện, đừng bắt doanh nghiệp 3T nữa, vì không ai chịu nổi.
Ngoài ông chủ Vinamit, nhiều doanh nhân khác tại TP. HCM cũng bày tỏ mong muốn được góp phần vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 trong thành phố.
Chủ tịch Vinamit Nguyễn Lâm Viên nhận bằng sáng chế Mỹ với công nghệ đông khô nước mía, giữ được vị tươi ngon, nguyên chất.
Nông trại rộng 150 ha tại H. Phú Giáo (T. Bình Dương) buộc thực hiện lệnh giãn cách xã hội, nguồn cung giảm 20%, hơn 200 công nhân Công ty Cổ phần Vinamit đã ở lại, chấp nhận một cái Tết xa nhà để vừa chống dịch, vừa đảm bảo nguồn hàng hoá.
Nhiều thập kỷ qua, nền nông nghiệp Việt Nam phải chứng kiến xu hướng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, cuộc vật lộn phía nhà quản lý, vòng luẩn quẩn của nông dân và sự bế tắc từ những người tiên phong xây dựng nền móng “Organic”.