Viettel tôn vinh cá nhân xuất sắc toàn cầu với giải thưởng 1 tỷ đồng

L.T |

5 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc toàn cầu của Viettel trong năm 2016 chia sẻ giải thưởng 1 tỷ đồng là những người đã mang lại cảm hứng cho người Viettel khắp thế giới.

Tối 24/4, tại Hà Nội, tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã tổ chức hội nghị tôn vinh điển hình xuất sắc tòa cầu trong năm 2016.

Với chủ đề tôn vinh những con người tự nhận việc khó về cho mình chứ không chỉ là những con người vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tôn vinh những người làm việc khó ở mức toàn cầu ít người làm được, chứ không chỉ là những người làm được nhiều việc khó trong Viettel, 5 tập thể cùng 6 cá nhân xuất sắc đã được vinh danh và chia sẻ giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng.

Trong số những cái tên nổi bật, Trần Văn Huy là trường hợp đặc biệt nhất. Không phải nhân viên chính thức, Huy là cộng tác viên duy nhất được vinh danh trong năm nay của giải thưởng "cá nhân xuất sắc nhất toàn cầu", nhận giải thưởng 100 triệu đồng.

Làm việc tại Viettel Nam Định, chàng trai này có nhiệm vụ phát triển mạng lưới khách hàng tại địa bàn. Chỉ trong năm 2016, Huy đã phát triển được gần 12.000 thuê bao SMS edu khối giáo dục, 150 thuê bao bao Vtracking và 160 thuê bao Smart motor, bảo hiểm xã hội...

Viettel tôn vinh cá nhân xuất sắc toàn cầu với giải thưởng 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trần Văn Huy là công tác viên duy nhất của Viettel được tôn vinh "cá nhân xuất sắc toàn cầu" năm 2016.

Với ý thức coi khách hàng là người thân của mình, cho trước, nhận sau, Trần Văn Huy đã gây dựng được sự yêu mến, tin tưởng của khách hàng dành cho Viettel, phát triển được số lượng khách hàng doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Niềm yêu nghề của Huy không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho chàng trai này (trung bình 25 triệu đồng/tháng) mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả người Viettel.

Một trong những gương mặt nổi tiếng khác của Viettel được vinh danh trong đợt này còn có Nguyễn Phi Minh, Giám đốc Trung tâm Động cơ phản lực hàng không, Viện Hàng không vũ trụ Viettel, người đã mang lại hiệu quả các sản phẩm quân sự quan trọng, giúp Viettel làm chủ công nghệ lõi.

Phạm Văn Khánh, nhân viên trung tâm An ninh mạng Viettel, phát hiện nhiều lỗ hổng nghiêm trọng và hướng dẫn khắc phục nhằm bảo vệ hệ thống Công nghệ thông tin của tập đoàn. Khánh cũng là người Việt duy nhất được Facebook ghi nhận phát hiện 2 lỗ hổng hệ thống của mạng xã hội lớn nhất toàn cầu, được Facebook công nhận và trao thưởng 6.000 USD.

Mariano Moniz Goncalves (Trưởng ban Bán hàng doanh nghiệp – phòng kinh doanh, Công ty Telemor), Nguyễn Văn Tương – Phó phòng, Trung tâm Kỹ thuật Toàn cầu, Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Trần Trung Hưng - Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Bưu chính Viettel cũng là những cá nhân xuất sắc toàn cầu của Viettel năm 2016.

5 tập thể khác được vinh danh gồm Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel, Trung tâm An ninh mạng Viettel, Viettel Đà Nẵng, Chi nhánh Tete (thuộc công ty Movitel, Mozambique) và Tổng Công ty Bưu chính Viettel.

Tại hội nghị thi đua, Viettel cũng phát động tinh thần thi đua năm 2017: "Khát vọng mới – Niềm tin mới – Hành trình tới những đỉnh cao", với mục tiêu tạo ra một năm phát triển đột phá cho Viettel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại