Việt Nam tổ chức giải cờ vua tầm cỡ, thu hút hàng trăm kỳ thủ từ khắp thế giới

Trọng Đạt |

Hôm nay (7/3), tại TP. Hồ Chí Minh, Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2019 mùa thứ 9 đã chính thức khai mạc.

Tham dự Lễ Khai mạc có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch, Tổng cục Thể dục- Thể thao, UBND TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam; cùng đông đảo đại diện các Đại sứ quán, Lãnh sự quán đến từ các LB Nga, CH Ấn Độ, Mông Cổ,…

Tại Lễ Khai mạc, ông Lê Thành Trung - Phó Tổng Giám đốc HDBank đã đi nước cờ khai cuộc với Đại Kiện tướng Mareco Sandro (Argentina), đương kim Vô địch Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2018.

Tính đến nay, giải cờ vua quốc tế HDBank đã đi qua 8 năm và có vị thế của một giải đấu chuyên nghiệp lớn nhất do Việt Nam tổ chức, thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn cờ Thế giới, tiếp tục thu hút 304 kỳ thủ đến từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ.

"Là nhà tài trợ đồng hành với Giải cờ vua quốc tế HDBank suốt những mùa giải qua, chúng tôi vui mừng cảm nhận được tinh thần hứng khởi của các cầu thủ và uy tín, tầm ảnh hưởng ngày càng lan tỏa của giải. Tôi xin được chia sẻ niềm vui và sự phấn khởi này trước hết với các đoàn thể thao, đến từ chính các kiện tướng, kỳ thủ, những người đã, đang, không ngừng tạo nên sức sống sự thu hút của giải đấu" - bà Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ.

Việt Nam tổ chức giải cờ vua tầm cỡ, thu hút hàng trăm kỳ thủ từ khắp thế giới - Ảnh 1.

Ông Lê Thành Trung - Phó Tổng Giám đốc HDBank đã đi nước cờ khai cuộc với Đại Kiện tướng Mareco Sandro (Argentina).

Giải năm nay thu hút nhiều kỳ thủ tài năng trên thế giới, trong đó có sự góp mặt của Wang Hao (Trung Quốc); Mareco Sandro (Argentina), Demchenko Anton (Nga); Cheparinov Ivan (Geogria); Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Việt Nam).

Những nữ Kỳ thủ tài năng có Stefanova Antoaneta (Bulgaria); Tokhirjonova Gulrukhbegim (Uzbekistan); Bulmaga Irina (Romania); Sukandar Irine Kharisma (Indonesia); Phạm Lê Thảo Nguyên (Việt Nam).

Kỳ thủ trẻ nổi bật có Gukesh Dommaraju, Thần đồng cờ vua Ấn độ 13 tuổi, Đại kiện tướng cờ vua trẻ nhất lịch sử cờ vua thế giới.

Phần thưởng cho Vô địch Nam bảng Masters: 16.000 USD, Vô địch Nữ : 5.000 USD. Nếu Vô địch là kỳ thủ Nữ thì đồng thời được hưởng cả hai giải thưởng trên. Bảng Challengers – nơi tranh tài của các kỳ thủ có Elo thấp hoặc chưa có Elo tham dự, hiện bảng đấu này thu hút 156 kỳ thủ. Giải Vô địch Bảng này là 1.200 USD.

Giải đã bắt đầu từ ngày 6/3/2019 kéo dài đến 13/3 tại TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại