Việt Nam sẽ rơi vào “bảng tử thần” ở giải châu Á?

Tiểu Mã |

Dù được xếp nhóm hạt giống số 1 nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào một bảng đấu khó ở đấu trường châu lục.

Theo thông báo từ LĐBĐ châu Á (AFC), lễ bốc thăm chia bảng tại VCK U19 châu Á 2018 sẽ diễn ra trưa nay tại quốc gia chủ nhà Indonesia.

Ở giải này, U19 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử được xếp ở nhóm hạt giống số 1 cùng với Nhật Bản, Saudi Arabia và chủ nhà Indonesia.

Sở dĩ Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào "bảng tử thần" là bởi cả 3 nhóm còn lại đều sở hữu rất nhiều đội bóng mạnh. Tiêu biểu như Hàn Quốc, Iraq (nhóm 2); Australia, Qatar, Trung Quốc, Thái Lan (nhóm 3) hay Triều Tiên, Jordan (nhóm 4).

Việt Nam sẽ rơi vào “bảng tử thần” ở giải châu Á? - Ảnh 1.

U19 Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào "bảng tử thần" ở giải châu Á.

U19 Việt Nam từng 7 lần tham dự giải châu Á. Đáng chú ý, cả 7 lần đó chúng ta đều xếp nhóm hạt giống số 4 và phải gặp các đối thủ mạnh tại vòng bảng.

Năm nay, dù ở nhóm hạt giống số 1 nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giảm tải được nhiều thách thức so với các lần tham dự trong quá khứ.

Đây là lúc Việt Nam cần tới yếu tố may mắn để có thể rơi một bảng đấu không quá "khó thở".

Tại VCK giải U19 châu Á, 4 đội lọt vào bán kết sẽ giành suất tham dự U20 World Cup. Đây sẽ là mục tiêu mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn muốn hướng tới để lần thứ 2 đưa Việt Nam dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào năm sau.

Tất nhiên, đây là lúc U19 Việt Nam cần có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng nếu muốn hiện thực hóa tham vọng này.

Theo lịch, VCK U19 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 18/10 đến ngày 4/11 tại Indonesia.

Kết quả phân nhóm trước lễ bốc thăm chia bảng:

Nhóm 1: Chủ nhà Indonesia, Nhật Bản, Saudi Arabia, Việt Nam

Nhóm 2: Iraq, Tajikistan, Hàn Quốc và UAE.

Nhóm 3: Úc, Trung Quốc, Qatar, Thái Lan

Nhóm 4: Triều Tiên, Jordan, Đài Loan, Malaysia.

Giải U19 quốc tế 2018: U19 HAGL 1-3 U19 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại