Việt Nam sẽ có thêm hai trung đoàn trực thăng chiến đấu hiện đại

Hải Dương |

Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam hiện có trong biên chế 25 máy bay trực thăng rất hiện đại, khi chiến tranh xảy ra sẽ trở thành hai trung đoàn không quân chiến đấu.

Thượng tướng Lê Hữu Đức, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã cho biết như vậy tại diễn đàn quốc hội khi cung cấp và giải đáp những thông tin về khả năng, nhiệm vụ quốc phòng phối hợp với kinh tế và tình hình các doanh nghiệp quốc phòng hiện nay.

Cụ thể, hiện tại Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (tên giao dịch thương mại của Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng) đang vận hành phi đội trực thăng hỗn hợp gồm nhiều chủng loại do châu Âu và Nga sản xuất.

Trong đó, có những dòng phi cơ lên thẳng được đánh giá tối tân bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại như AW189 do AgustaWestland sản xuất; Super Puma AS332 L2, EC225 của Eurocopter; hay Mi-17-1V, Mi-172 mua từ Nga...

Việt Nam sẽ có thêm hai trung đoàn trực thăng chiến đấu hiện đại - Ảnh 1.

Trực thăng AW189 của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam

Đáng chú ý, mặc dù đang được khai thác cho mục đích thương mại nhưng khi cần thiết các máy bay trực thăng trên hoàn toàn đủ khả năng lắp đặt bổ sung vũ khí để triển khai trong các nhiệm vụ chiến đấu, đặc biệt là những dòng trực thăng do Nga sản xuất như Mi-17-1V.

Việt Nam sẽ có thêm hai trung đoàn trực thăng chiến đấu hiện đại - Ảnh 2.

Trực thăng Mi-17 mang 6 bình rocket UB-32-57 tham gia diễn tập bắn ném, đây là cấu hình hoàn toàn có thể áp dụng trên Mi-17-1V của Binh đoàn 18

Tương tự như vậy với các loại trực thăng châu Âu, EC225 hay EC155 B1 chính là bản dân sự của  EC725 Super Cougar và AS565 Panther, hay thậm chí AW189 cũng đã có biến thể quân sự là AW149. 

Tuy rằng bổ sung thêm chức năng hoàn chỉnh để trở nên tương đương với các trực thăng chiến đấu đang phục vụ trong không quân hay hải quân nhiều quốc gia khác là công việc khá phức tạp, ví dụ như phải tích hợp radar, phần mềm điều khiển, thiết bị dẫn bắn cho tên lửa... nhưng vẫn không phải là điều vượt quá tầm tay.

Trong trường hợp cấp bách, cần huy động gấp lực lượng, chúng vẫn đủ sức mang thêm súng máy, rocket hay chí ít là được huy động cho công tác trinh sát chiến trường, tìm kiếm cứu nạn...

Chính sách xây dựng các doanh nghiệp lưỡng dụng, thời bình sản xuất kinh doanh, huấn luyện dự bị động viên, nhưng khi chiến tranh xảy ra thì những công ty, tập đoàn kinh tế này sẽ chuyển đổi thành các đơn vị chiến đấu để phục vụ chiến trường là hướng đi đúng đắn và vẫn đang tỏ ra là mô hình phát huy hiệu quả cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Kế thừa đường lối "Ngụ binh ư nông" của cha ông trong thời kỳ hiện đại bằng một đội quân công tác vừa sản xuất kinh doanh, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là vô cùng sáng tạo độc đáo, có tác dụng xây dựng một lực lượng mạnh mà không gây áp lực lên ngân sách quốc phòng. Do vậy hướng đi trên vẫn rất cần được nhân rộng trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại