Việt Nam mong muốn phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng với Mỹ, Anh và Israel

VĂN HIẾU - PHƯƠNG LINH |

Ngày 28-5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các buổi tiếp: Ông Giles Lever, Đại sứ Anh tại Việt Nam; Thượng nghị sĩ Cory Gardner, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam, ông Nadav Eshcar.

* Sáng 28-5, tại buổi tiếp, Đại sứ Giles Lever cho biết, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Anh đã có bước tiến lớn trong các lĩnh vực, như: Giáo dục-đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đào tạo bồi dưỡng cho lực lượng hải quân, cảnh sát biển…

Việt Nam mong muốn phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng với Mỹ, Anh và Israel - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Giles Lever.

Đồng tình với ý kiến của Đại sứ Giles Lever, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, mặc dù xuất phát chậm hơn nhưng hợp tác quốc phòng Việt Nam-Anh đã phát triển nhanh, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn trong thời gian tới, hợp tác quốc phòng Việt-Anh sẽ phát triển hơn nữa, cụ thể trong các lĩnh vực như: Đẩy mạnh các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước; thúc đẩy Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng và các nhóm làm việc; thúc đẩy an ninh biển; trao đổi, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về triển khai lực lượng Gìn giữ hòa bình; thúc đẩy hợp tác, phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương…

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng, dù ở cương vị nào, Đại sứ Giles Lever vẫn luôn là một người bạn tốt của nhân dân Việt Nam. (Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH)

* Ngày 28-5, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tiếp Thượng nghị sĩ Cory Gardner, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ.

Việt Nam mong muốn phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng với Mỹ, Anh và Israel - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ Cory Gardner trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Đồng chí Thứ trưởng cũng cảm ơn sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc hoàn thành Dự án tẩy độc môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng và hiện đang phối hợp triển khai Dự án tẩy độc môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực hiện có, trong đó có những nội dung hợp tác cần ưu tiên như tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh; khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam; hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động GGHB của LHQ; đào tạo… nhằm tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và quân đội hai nước nói riêng. (Tin, ảnh: VĂN HIẾU)

* Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, đã tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam, ngài Nadav Eshcar.

Việt Nam mong muốn phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng với Mỹ, Anh và Israel - Ảnh 3.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Nadav Eshcar.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nadav Eshcar cho biết quan hệ quốc phòng là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Israel ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất; khẳng định trên cương vị của mình sẽ làm hết sức để tăng cường sự hiểu biết và hợp tác hữu nghị giữa hai nước và giữa hai quân đội.

Nhấn mạnh quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam - Israel trong thời gian qua đã có những bước phát triển đáng khích lệ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ hy vọng trong thời gian tới hai bên cần trao đổi, nghiên cứu thúc đẩy các nội dụng hợp tác thiết thực như: Trao đổi đoàn, giáo dục- đào tạo, tìm kiếm cứu nạn, công nghiệp quốc phòng...(Tin, ảnh: VĂN HIẾU)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại