"Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, chúng ta có một năm 2019 đại thành công!"

Đoàn Dự |

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải tỏ ra tự hào về năm 2019 của bóng đá Việt Nam, khi chúng ta có rất nhiều thành công rực rỡ.

Năm 2019 sắp qua đi, với nhiều thành công sáng chói mà bóng đá Việt Nam đạt được. Nhìn lại một năm qua, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho biết:

"Năm 2019 được thừa hưởng thành công từ năm 2018 nên có sự tiếp nối thành tích. Phải nói là có thêm một năm đại thắng lợi cho bóng đá Việt Nam. Cái thứ nhất là HCV SEA Games mà 60 năm qua chúng ta chờ đợi. Tuy nó là giải khu vực nhưng thể hiện tầm vóc mới của bóng đá Việt Nam.

Thứ hai là thành công ở vòng loại World Cup. Chúng ta cũng đạt được thành tích rất tốt. Hiện nay ta đang dẫn đầu bảng và còn 3 trận gian khó nữa trên sân khách. Nếu chúng ta duy trì được phong độ, bảo đảm được từ 5 điểm trở lên thì hoàn toàn có cơ sở vào vòng loại thứ 3. Đó là ấn tượng rất tốt.

Cái ấn tượng nữa là nhờ hiệu ứng ông Park nối sang từ năm 2018 thì V.League của chúng ta có tiến bộ, sự cạnh tranh quyết liệt hơn, sạch sẽ hơn, trung thực hơn. Ông ấy đã khiến tất cả những người làm bóng đá giờ khác hẳn ngày xưa.

Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, chúng ta có một năm 2019 đại thành công! - Ảnh 1.

Ảnh hưởng của HLV Park Hang-seo là rất lớn và tích cực.

Trước chúng ta xem thì tất cả đều không chắc chắn, có những dấu hỏi, nghi ngờ. Nhưng hiện tại ở V.Leauge gần như chúng ta tin tưởng họ đá thật 100%. Điều đó là rất tốt. Bộ mặt của bóng đá nước nhà xét cho cùng là bộ mặt của các đội tuyển, đặc biệt là ĐTQG và V.League. Hai cái đó chúng ta làm được tốt thì chứng tỏ là đang vươn lên mạnh mẽ, chắc chắn.

Tổng hợp lại ta thấy năm 2019, bóng đá Việt Nam đã khẳng định được sự vững bước, trong vị thế đứng đầu Đông Nam Á. Tất nhiên chúng ta cũng phải cạnh tranh với Thái Lan và Malaysia nhưng vị thế đã khác. Trước đây chúng ta cũng chỉ dám đánh giá nằm trong top 3, 4 cùng Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Nhưng giờ chúng ta có bước nhảy vọt, có thể nói là sở hữu ĐTQG đứng đầu ĐNÁ".

Tự hào trước những thành tích của bóng đá nước nhà, ông Vũ Mạnh Hải vẫn thẳng thắn chỉ ra những vấn đề chưa tốt:

"Đương nhiên cũng có những vấn đề mà tôi thấy chưa ổn lắm. Ví dụ như lực lượng trọng tài, rõ ràng là còn có vấn đề. Trọng tài của chúng ta cần đẩy mạnh khả năng chuyên môn, sự rèn luyện để làm sao tiếp cận sự tiến bộ giống các cầu thủ, các đội tuyển. Trọng tài của chúng ta phải nói yếu, làm cho các trận đấu trở nên mất sự cạnh tranh, quyết liệt và có vẻ không công bằng. Vì thế cần phải quan tâm.

Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, chúng ta có một năm 2019 đại thành công! - Ảnh 2.

Hà Nội FC đang làm bóng đá trẻ rất tốt thế nhưng cũng lại để mất quyền dự giải châu Á trong năm 2020 do thiếu đội U15 đá giải quốc gia 2019.

Vấn đề thứ 2 là công tác đào tạo trẻ. Rõ ràng việc chỉ có một số CLB góp nhiều cầu thủ lên tuyển như Hà Nội, cho thấy chúng ta chưa đều lắm trong đào tạo trẻ. Cái này lại liên quan 1 vấn đề mà ông Park nói, là chưa nên mơ đến World Cup vì chúng ta hiện tại còn rất ít CLB thật sự chuẩn chuyên nghiệp. Trong số 12 – 14 đội dự V.League, chỉ có 4 – 5 đội tiệm cận CLB chuyên nghiệp. Còn phần lớn các CLB vẫn trong tình trạng chưa đáp ứng yêu cầu.

Tiêu chí thì nhiều lắm, về cơ sở vật chất, đào tạo, quan hệ quốc tế, giao tiếp. Bóng đá bây giờ không đơn thuần như ngày xưa, mà là câu chuyện kinh doanh, nói trắng ra là phải có tiền. Thử hỏi ngần ấy CLB, có đội nào tự nuôi sống được mình chưa? Rõ là là chưa mà vẫn cần các ông chủ từ các ngành nghề khác rót vào. Điều đó cũng thể hiện bất cập của chúng ta và chắc chắn ai cũng thấy".

Hướng về năm 2020, bóng đá Việt Nam tiếp tục có nhiều giải đấu hấp dẫn. Ngay tháng Một tới, chúng ta có VCK U23 châu Á. Từ tháng 3 - 6 sẽ là các trận cuối của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và cuối năm là AFF Cup. Nói về những kỳ vọng của mình cho năm 2020, ông Hải tiếp:

"Tôi hy vọng bóng đá Việt Nam trong năm tới sẽ tiếp tục hiệu ứng tích cực trong năm 2019. Người ta cứ bảo ông Park may mắn, nhưng thực ra sự may mắn cũng thể hiện nỗ lực đến tận cùng của mỗi cầu thủ cũng như cả đội. Chỉ có những ai nỗ lực tận cùng mới hay gặp may mắn. Tôi chỉ mong năm 2019 chúng ta sẽ bảo vệ được vững chắc vị thế của mình trên đấu trường quốc tế.

Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, chúng ta có một năm 2019 đại thành công! - Ảnh 3.

Mơ ước của tôi là ĐTVN vượt qua vòng loại thứ 2, tiến vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á cho World Cup 2022. Còn VCK World Cup thì chúng ta chưa nên tính đến làm gì. Ở VCK U23 châu Á, tôi hy vọng chúng ta sẽ lọt vào bán kết để tranh vé dự Olympic. Về AFF Cup, đội ta đã vô địch rồi nên kỳ vọng là bảo vệ được chức vô địch.

Ở VCK U23 châu Á, vòng bảng này sẽ gay cấn, khốc liệt hơn nên tôi nghĩ khả năng hoàn thành kỳ vọng là 70%. Ở AFF Cup, tôi nghĩ chúng ta có 90% bảo vệ chức vô địch. Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì tôi nghĩ Việt Nam có 95% vào được".

Cuối cùng, cựu danh thủ Thể Công tâm sự về những gương mặt ông ấn tượng nhất năm qua: "Cầu thủ ấn tượng nhất trong tôi là Đỗ Hùng Dũng. Đó là cầu thủ không có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng cậu ấy là mẫu cầu thủ tạo được sự liên kết trong đội bóng. Đó là người rất mẫu mực trong sinh hoạt, giao tiếp, cuốc sống và trên sân bóng.

Cần cù, siên năng, không ngại hy sinh, chạy liên tục không biết mệt mỏi, cậu ấy là cầu nối giữa tấn công, phòng ngự, giúp chuyển trạng thái rất quan trọng. Đó là cầu thủ chiến lược của ông Park. Còn một người nữa phải nhắc đến là Đoàn Văn Hậu. Đó là cầu thủ chúng ta rất khó thay thế lúc này".

Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, chúng ta có một năm 2019 đại thành công! - Ảnh 4.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại