"Việt Nam có thể lật ngược trước Jordan, song với Nhật Bản thì gần như không thể"

Hải Bình |

Bình luận viên Anh Ngọc nhấn mạnh cơ hội để Việt Nam vượt qua Nhật Bản rất thấp và chúng ta không được phép để thủng lưới trước ở hiệp một.

ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Nhật Bản tại vòng tứ kết Asian Cup 2019, đây là đối thủ nhiều duyên nợ với chúng ta. Mới đây tại Asiad 2018, U23 Việt Nam từng đánh bại Nhật Bản bằng bàn thắng duy nhất của Quang Hải. Nhưng đó là cấp độ trẻ, ĐTQG sẽ là câu chuyện khác.

"Khó lắm, rất khó để cho ĐT Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản trong trận tứ kết sắp tới đây. Ai cũng biết, Nhật Bản không phải ở đẳng cấp châu lục, họ thuộc đẳng cấp thế giới lâu rồi. Những gì Nhật Bản thể hiện ở World Cup 2018 cho thấy họ ở một đẳng khác so với các đội bóng còn lại ở châu Á", Nhà báo Trương Anh Ngọc nhận định.

"Tại Asian Cup 2019 Nhật Bản đã tiến hành trẻ hóa khá nhiều. Rất nhiều vị trí trụ cột trong đội là những gương mặt còn khá trẻ. Họ chỉ giữ lại một số cựu binh thôi. Đội hình này của Nhật Bản vẫn rất mạnh. Tôi theo dõi 4 trận đấu tại giải này, Nhật Bản nổi lên một số điều như sau.

Thứ nhất, họ không còn chơi lối chơi như đời HLV trước World Cup nữa. Không chơi tấn công ào ạt, mạnh mẽ hòng đánh phủ đầu đối phương. Bây giờ, Nhật Bản chơi nặng về tính thực dụng. Không cần cầm bóng nhiều, nhưng luôn biết cách đánh bại đối phương ở những tình huống cố định. Sẵn sàng nhường khung trung tuyến nhưng khi cần lại có những pha phản công nguy hiểm, tận dụng tốt những tình huống bóng chết.

Thứ hai, Nhật Bản lúc này chơi bóng rất tính toán. Mỗi một đối thủ họ sẽ dùng con người và lối chơi phù hợp. Đội hình trận sau không bao giờ trùng với những cầu thủ đã ra sân trước đó. Ở 4 trận vừa rồi, HLV Nhật Bản bố trí 4 đội hình khác nhau, đó là lý do 22 cầu thủ của họ đều đã được ra sân tại Asian Cup 2019.

Kết quả cuối cùng Nhật Bản chỉ thắng cách biệt 1 bàn, nhưng hiệu quả họ đạt được rất cao dựa trên những gì tôi đã phân tích ở điểm mạnh thứ nhất", Nhà báo Trương Anh Ngọc phân tích điểm mạnh của Nhật Bản.

Việt Nam có thể lật ngược trước Jordan, song với Nhật Bản thì gần như không thể - Ảnh 1.

Nhà báo Trương Anh Ngọc dự đoán Việt Nam khó tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản tại vòng tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: FBNV.

Phân tích điểm mạnh, lối chơi và sở trường của Nhật Bản nhế nhưng, nhà báo Trương Anh Ngọc cũng chỉ ra yếu tố có thể gây ra khó khăn cho đội bóng xứ sở Hoa anh đào:

"Tuy nhiên, Nhật Bản lộ ra một điểm yếu trong trận thắng Saudi Arabia vừa rồi. Hình như đá vào đầu giờ chiều lúc 15h00 ở UAE, khiến cho Nhật Bản hơi bị mất sức. Độ ẩm cao làm cầu thủ mất nhiều nước, điều này không biết có ảnh hưởng ít nhiều gì về thể lực của Nhật Bản trước trận gặp ĐT Việt Nam hay không?

Không phải tự nhiên mà trang Fox Asia đặt ra câu hỏi: "Liệu Việt Nam có thể đánh bại được Nhật Bản hay không?". Nhưng sự thực là cửa đi tiếp của chúng ta rất khó và thấp. Khả năng tạo bất ngờ không cao. Chiến thắng của Việt Nam tại Asiad 2018 chỉ là vượt qua đội U21 của họ, nhưng cũng phải rất vất vả mới có thể đánh bại được Nhật Bản.

Tôi nghĩ trận đấu với Việt Nam, nếu Nhật Bản không chơi phòng ngự như khi gặp Saudi Arabia, chơi tấn công và cầm bóng nhiều hơn thì sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội phản công vì sẽ có nhiều khoảng trống hơn.

Nhưng nếu Nhật Bản kiểm soát bóng, chơi co cụm, không cho Việt Nam có nhiều cơ hội như cách Iran thắng chúng ta ở vòng bảng, tôi nghĩ Việt Nam sẽ thua trận. Thầy trò HLV Park Hang-seo không có khả năng đối chọi với các đội bóng áp dụng lối chơi đa dạng và lỳ lợm như Nhật Bản, Iran hay Hàn Quốc".

"Chúng ta có thể gây ra khó khăn cho Nhật Bản ở các lứa trẻ thôi, cấp độ ĐTQG hoàn toàn khác. Tôi nghĩ Việt Nam không nên để thua trước trong hiệp 1, sẽ rất căng và khó khăn nếu thua trước. Chúng ta có thể lật ngược tình thế khi gặp Jordan, nhưng Nhật Bản thì gần như không thể. Tôi nghĩ cửa thắng của Việt Nam chỉ khoảng 30% thôi. Nhưng chúng ta nên hy vọng", Nhà báo Trương Anh Ngọc dự đoán khả năng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại