Việt Nam có hơn 14.000 triệu phú

Q.H |

Theo Báo cáo Thịnh Vượng 2017 của Knight Frank, số lượng người Việt đang sở hữu tài sản trên 10 triệu USD ở Việt Nam là 610 người, sở hữu hơn 30 triệu USD là 200 người, nhưng mới chỉ có 1 tỷ phú.

Trong bản báo cáo mới nhất về sự thịnh vượng của thế giới, Knight Frank cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng tầng lớp siêu giàu nhanh nhất thế giới cũng như châu Á. Theo đó, đến hết năm 2016, lượng triệu phú tại Việt Nam đã tăng lên mức 13.400 người, cao hơn năm 2015 tới 2.200 người.

Chỉ sau 1 năm, Việt Nam có thêm 30 người đạt tổng tài sản trên 30 triệu USD, 3 người có tổng tài sản trên 100 triệu USD. Con số tỷ phú đến năm 2016 không đổi so với năm 2015, nhưng sẽ được bổ sung ít nhất 2 cái tên mới trong vòng 10 năm tới.

Hiện tại, trên các danh sách tỷ phú thế giới đã được công bố, Việt Nam mới chỉ được ghi nhận một cái tên duy nhất là ông Phạm Nhật Vượng – ông chủ của tập đoàn Vingroup. Vị này, trong năm 2016, chỉ đứng thứ hai trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, với tổng tài sản 30.407 tỷ đồng, ít hơn người đứng đầu là ông Trịnh Văn Quyết (với tài sản 33.806 tỷ đồng).

TP.HCM là nơi sinh sống tập trung chủ yếu tầng lớp siêu giàu của Việt Nam. Gần 6.000 triệu phú USD đang sống ở đây, trong đó có 90 người có tổng tài sản vượt 30 triệu USD, tức là trên 660 tỷ đồng.

Báo cáo của Knight Frank trích nhận xét của Ngân hàng thế giới về sự biến đổi "ấn tượng" của nền kinh tế Việt Nam trong 25 năm qua. Triển vọng kinh tế, theo WB, sẽ sáng sủa với mức tăng trưởng dự báo đến năm 2020 là 6%.

Trưởng nhóm nghiên cứu báo cáo, ông Andrew Amoils, cho rằng số lượng triệu phú của Việt Nam sẽ gia tăng nhanh chóng, ở mức 170%, vượt cả Ấn Độ và Trung Quốc, nhờ sự tăng trưởng của ngành y tế, sản xuất và dịch vụ tài chính. Theo tính toán, trong vòng 1 thập kỷ tới, số triệu phú ở Việt Nam sẽ lên mức 40.000 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại