Việt Nam bay cao trên BXH FIFA: Mục tiêu của ông Park Hang-seo thật vô nghĩa?

Đoàn Dự |

Việt Nam vừa thăng lên hạng 121 FIFA, hơn Thái Lan tới 17 bậc và tiếp tục đứng thứ 2 khu vực ĐNÁ sau... Philippines nhưng để làm gì?

Nhờ chiến thắng 5-0 trước Campuchia tại vòng loại Asian Cup, Việt Nam đã tăng vọt thứ hạng trên BXH FIFA. Trong 2 năm qua, hạng 121 cũng là thành tích tốt nhất của ĐT Việt Nam.

Trước mắt, ĐTVN còn 2 trận đấu nữa gặp Afghanistan và Jordan được tính hiệu số 2.5. Nếu có thể chiến thắng cả 2 đối thủ khó chơi này, chúng ta biết đâu có thể sớm đạt tới mục tiêu mà HLV Park Hang-seo đề ra, đứng hạng 100 FIFA? Nhưng sau khi đạt được mục tiêu đó sẽ là gì?

Việt Nam bay cao trên BXH FIFA: Mục tiêu của ông Park Hang-seo thật vô nghĩa? - Ảnh 1.

Thắng đậm những đối thủ như Campuchia để tăng hạng FIFA chẳng giúp chúng ta mạnh lên được!

Khi được hỏi về chỉ tiêu ở buổi ra mắt bóng đá Việt Nam, ông Park không còn nhắc tới viễn cảnh lọt VCK Olympic 2020. Ông không nhắc cụ thể tới SEA Games hay AFF, Asian Cup mà chỉ nói sẽ đứng hạng 100 FIFA.

Theo lời HLV Lê Thụy Hải thì thuyền trưởng mới đến nhận việc ai cũng phải thống nhất chỉ tiêu với VFF. Phải chăng ông Park Hang-seo chưa hiểu bóng đá Việt Nam cần gì nên nói đại là đứng hạng 100 FIFA?

Vòng loại Asian Cup 2019: Việt Nam 5-0 Campuchia

Chưa nói tới chính xác con số 100 nhưng đã từ khá lâu, chúng ta đều đứng trên các đội khác ở ĐNÁ là Thái Lan, Indonesia, Malaysia... nhưng kết quả mỗi khi đối đầu ở các giải đấu quan trọng là gì?

Việt Nam luôn tự coi mình là đối thủ của riêng người Thái ở ĐNÁ. Nhưng AFF Cup 2016 chúng ta thậm chí không vượt qua được Indonesia để vào Chung kết.

SEA Games, một giải đấu không tính hạng FIFA nhưng rất quan trọng với bóng đá trẻ thì chúng ta cũng chẳng thắng nổi Indonesia và bị Thái Lan hạ gục tới 3-0 dù đối thủ có lực lượng không mạnh.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Có nhiều cách để bay cao trên BXH FIFA, ngoài việc chiến thắng ở các giải đấu thuộc hệ thống này. Để ý tới các lịch thi đấu giao hữu thuộc khuôn khổ FIFA, tìm đối thủ phù hợp, "vừa miếng" giống như cách Philippines vẫn làm thời gian qua là một ví dụ.

Nhờ cách đó, ĐT Philippines lâu lắm rồi chẳng có số má gì ở ĐNÁ nhưng khôi hài là đứng đầu khu vực trên BXH.

Nếu ông Park Hang-seo nói đến con số 100 ở BXH FIFA chỉ để đối phó với truyền thông thì chẳng phải bàn nhiều. Song nếu đấy thật sự là mục tiêu của ông thì có lẽ cần phải định hướng lại ngay.

Tính riêng về mặt thành tích, ông hãy cứ mang về chức vô địch AFF Cup hoặc SEA Games 2019 thì đứng hạng FIFA bao nhiêu chẳng quan trọng - đó chắc chắn sẽ là thành công được ghi vào lịch sử bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại