Việc điều động giáo viên làm lễ tân, tiếp khách: "Đây là nét lịch sự, là vinh dự"

Gia Hưng |

Khẳng định với PV, Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh cho biết, có điều động các nữ giáo viên làm công việc lễ tân tiếp khách nhưng việc này đều rõ ràng bằng văn bản.

Liên quan đến vụ việc Uỷ ban nhân dân TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh điều động cán bộ, giáo viên làm lễ tân, phục vụ hoạt động ngoại khoá gây xôn xao dư luận vừa qua, tối 11/11, PV đã có cuộc trao đổi ông Nguyễn Văn Hổ - Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh.

Ông Hổ khẳng định việc UBND thị xã điều động cán bộ, giáo viên trên địa bàn làm nhiệm vụ lễ tân đón khách là có. Tuy nhiên, ông khẳng định việc làm này công khai, đàng hoàng và có văn bản phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Theo ông Hổ thông tin, trong tháng 8 vừa qua, trên địa bàn TX Hồng Lĩnh diễn ra 2 cuộc hội nghị lớn gồm Hội nghị xúc tiến đầu tư và Liên hoan dân ca ví dặm.

Để thể hiện nét lịch sự của địa phương, UBND thị xã đã điều động cán bộ để làm lễ tân, đón tiếp các đoàn khách về dự hội nghị. Tuy nhiên do cán bộ văn phòng không đủ, nên Ủy ban đã điều động thêm các giáo viên trên địa bàn để làm nhiệm vụ đón tiếp khách.

Ông Hổ khẳng định khi có chủ trương thực hiện kế hoạch thì đã tiến hành họp và ra văn bản, giao nhiệm vụ đàng hoàng cho từng bộ phận cụ thể. Khi điều động cán bộ, giáo viên đón tiếp khách cũng đều có văn bản rõ ràng, công khai.

"Chúng tôi điều động cụ thể họ làm những việc gì? ai phụ trách. Mà không phải mỗi mình giáo viên, chúng tôi điều động cả những cán bộ của uỷ ban, cấp uỷ khác.

Điều động ở đây làm việc đàng hoàng, công khai và là làm việc chính trị. Khi điều động có văn bản của Chủ tịch, Phó chủ tịch thị xã cử đi, điều động đi chứ không phải làm theo kiểu nói mồm, gọi điện thoại hay gọi nhau đi.

Sắp tới có các lễ hội lớn sẽ vẫn phải tiếp tục điều động để làm nhiệm vụ. Do cán bộ văn phòng không đủ, nên khi có lễ hội lớn hàng chục đoàn thì phải điều động thêm người để làm nhiệm vụ đón tiếp chứ làm sao đủ?

Đây là nét lịch sự. Những người làm nhiệm vụ này là vinh dự, được gặp gỡ người này người kia, được làm việc với họ", ông Hổ nói.

Cũng theo ông Hổ, khi những cán bộ được điều đi nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ được cơ quan có trách nhiệm vì đây là được tổ chức điều đi làm nhiệm vụ chính trị.

"Đặt giả thiết, nếu như trong khi làm nhiệm vụ mà có chuyện gì xảy ra thì sẽ liên quan đến việc ai điều? rồi điều làm nhiệm vụ gì? Nếu có xảy ra chuyện gì thì cơ quan chức năng nhà nước sẽ có trách nhiệm", ông Hổ nói thêm.

Về thông tin việc các giáo viên nữ phản ánh sau khi làm nhiệm vụ đón tiếp đoàn còn phải đi ăn uống, hát karaoke, ông Hổ khẳng định không có chuyện này và cho rằng sau khi xong nhiệm vụ thì mọi người về. Còn người nào đi đâu hay làm gì đó là quyền cá nhân chứ không ai ép buộc.

Ông Hổ cũng đặt nghi vấn có thể đã có người nào đã "bịa chuyện". "Họ tự thêm thắt chuyện vào rồi để đánh lạc hướng và nhận xét là cán bộ thị xã thế này thế kia. Nhưng thực tế là không hề có", ông Hổ thẳng thắn.

Để có thêm thông tin về sự việc, chúng tôi đã liên hệ nhiều lần vào số máy riêng của ông Lê Bá Thiềm - Trưởng phòng GD&ĐT TX Hồng Lĩnh nhưng không được.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại