Video: Lộ hàng loạt vũ khí của NATO và Israel nằm trong kho khủng bố IS ở Syria

Minh Thu |

Trong chiến dịch càn quét khủng bố ở khu vực phía đông và tây nam Syria, quân đội Syria đã phát hiện hàng loạt kho chứa vũ khí do NATO và Israel sản xuất nằm trong tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Theo hãng tin SANA, quân đội Syria đã tiến hành lục soát 4 ngôi làng là al-Salehiyeh, al-Dowayer, al-Kashmeh và Sabikhan ở tỉnh Deir ez-Zor. Họ đã phát hiện thấy nhiều loại vũ khí và đạn dược từng nằm trong tay IS có xuất xứ từ NATO và Israel. SANA còn cho đăng tải các đoạn video để làm bằng chứng.

Hình ảnh trong một đoạn video cho thấy, số lượng lớn pháo cối, súng phản lực chống tăng cỡ nhỏ, đạn súng trường dài, rocket hạng nặng cùng các thiết bị nổ, đai đánh bom tự sát và cả hóa chất. Trên một số loại vũ khí còn ghi rõ nơi sản xuất là Mỹ hoặc Israel.

Chia sẻ với SANA, một sĩ quan quân đội Syria cho hay, phần lớn súng phản lực chống tăng cỡ nhỏ được tìm thấy ở kho chứa vũ khí bí mật của IS ở al-Salehiyeh. Trong khi, kho vũ khí ở al-Dowayer chứa nhiều máy phóng rocket và pháo cối.

Các tên lửa chống tăng thì được phát hiện ở al-Kashmeh. Còn tại Sabikhan, gần 60.000 viên đạn cùng các thùng hóa chất để chế tạo thiết bị nổ cũng đã được quân đội Syria tìm thấy.

Trong đoạn video thứ hai, hàng loạt tên lửa chống tăng cùng kho đạn dược được tìm thấy trong một ngôi làng. Số vũ khí này được cho IS đã dùng trong chiến dịch tấn công giành quyền kiểm soát ở tỉnh Deir ez-Zor. Deir ez-Zor đã bị IS chiếm đóng trong 3 năm và được quân đội Syria giải phóng vào tháng 9/2017.

Còn trong đoạn video thứ 3, lực lượng quân chính phủ Syria tiếp tục tìm kiếm các kho chứa vũ khí, cơ sở sản xuất vũ khí và các đường hầm chứa phương tiện quân sự bị quân nổi dậy bỏ lại ở Đông Ghouta. Trong quá trình tìm kiếm, quân đội Syria đã phát hiện nhiều rocket cùng pháo binh từng được quân nổi dậy dùng để tấn công thủ đô Damascus.

Hiện tại, Đông Ghouta đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của quân chính phủ Syria sau khi lực lượng nổi dậy đồng thuận đầu hàng và rút lui khỏi khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại