[Video] Hình ảnh hiếm hoi của nai sừng tấm trắng muốt như bước ra từ cổ tích

Hoa Hướng Dương |

Không phải là sản phẩm của photoshop, cảnh quay chân thực về loài nai sừng tấm trắng toát này đẹp như bước ra từ câu chuyện cổ tích xưa.

Một đoạn phim hiếm ghi lại cảnh một con nai sừng tấm ở Thụy Điển do Hans Nilsson, một nhà nghiên cứu chuyên đi truy tìm dấu vết của những động vật quý hiếm quay lại sau 3 năm "theo đuổi" loài vật cực kỳ hiếm và thường lẩn tránh con người này.

Xem video:

Đoạn phim cực hiếm về sinh vật tuyệt đẹp ở Thụy Điển. Nguồn: Youtube/Dakine614.

Nai sừng tấm không phải là sinh vật hiếm ở Scandinavia (tức khu vực Bắc Âu), nhưng màu lông của chúng là màu tối như nâu hoặc xám.

Do đó, việc nhìn thấy một chú nai trắng muốt toàn thân là cực kỳ quý vì tỷ lệ màu lông này rất hiếm, chúng lại là những sinh vật rất nhút nhát.

Năm 2009 và 2012 cũng tại Värmland (Thụy Điển), 2 trường hợp nai trắng khác cũng từng được ghi nhận.

[Video] Hình ảnh hiếm hoi của nai sừng tấm trắng muốt như bước ra từ cổ tích - Ảnh 2.

Nai sừng tấm lội qua dòng nước để tới bờ bên kia ăn cỏ. Ảnh cắt từ video.

Điều thú vị là nhiều người cho rằng những chú nai này là những chú nai bị bạch tạng (chứng rối loạn bẩm sinh trong quá trình sinh tổng hợp các sắc tố melanin có trong da, tóc hay mắt).

Nhưng thực tế màu lông của nó bắt nguồn từ sự trội lên của một gene lặn (hay đột biến gene hay gọi là hội chứng loang trắng (piebaldism)), làm cho màu lông thay đổi so với các con nai khác, nhà nghiên cứu sinh vật học Göran Ericsson tại Đại học Nông nghiệp Thụy Điển giải thích.

Trong tự nhiên, nai sừng tấm gần như không có thiên địch trừ con người và sói, gấu xám, gấu nâu (với mục đích săn giải trí hay lấy gạc, lông và da, thịt) nên số lượng của chúng hiện còn khá lớn ở Bắc Âu, nhưng may mắn là chính phủ đã cấm thợ săn săn những con nai có màu trắng.

Nai sừng tấm có danh pháp khoa học là Alces thuộc họ Hươu nai, bộ guốc chẵn.

Chúng là động vật có vú có kích thước to lớn (chỉ sau bò rừng Bizon) ở Bắc Mỹ và châu Âu. Chúng có thể cao từ 1,8 đến 2,1 m tính từ vai và cân nặng từ 360 đến 720 kg, thông thường con đực có kích thước vượt trội hơn con cái rất nhiều.

Nai sừng tấm ăn rất nhiều vì cơ thể to lớn của mình, dạ dày của chúng có thể chứa được 51 kg thức ăn cùng lúc. Thức ăn chủ yếu là thực vật, cỏ, hoa cây bụi và lá cây.

Mặc dù có thị lực rất kém nhưng bù lại nai sừng tấm lại có khả năng khứu giác nhạy bén và khả năng bơi lội rất giỏi (bơi với tốc độ 9,6 km/h trong 2 giờ liên tục) cũng như nhạy rất nhanh (56 km/h) nhằm tránh sự truy đuổi của bầy sói. Chúng có thể sống từ 15 đến 25 năm ngoài tự nhiên nếu không bị con người săn bắn.

Bài viết được dịch từ: Sciencealert.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại