[Video] Hé lộ màn diễn khó nhất của Whitney Houston sau 23 năm mất tích

Long Phạm |

Rất nhiều khán giả và nghệ sĩ Việt đang háo hức được thưởng thức màn trình diễn live này sau nhiều năm ngóng chờ.

Run to you là một trong những ca khúc đình đám nhất của Whitney Houston, được cả thế giới biết đến và yêu thích.

Ban đầu, ca khúc này được chọn làm nhạc phim cho bộ phim The Bodyguard của nữ diva da màu (phát hành năm 1993). Nhưng ngay sau đó, nó đã nhanh chóng mê hoặc công chúng, khiến họ ráo riết tìm nghe.

[Video] Hé lộ màn diễn khó nhất của Whitney Houston sau 23 năm mất tích - Ảnh 1.

Whitney Houston năm 1994

Sức lan tỏa của Run to you không chỉ ở thời điểm nó ra mắt, mà còn kéo dài bền bỉ tới hàng chục năm sau này, khi ngày càng có nhiều người trẻ tìm nghe nó.

Tới tận bây giờ, ca khúc kinh điển này vẫn khiến nhiều khán giả phải say mê, còn giới nghệ sĩ lại thường xuyên cover nó, như một cách để chứng tỏ giọng hát của mình.

Chỉ tính riêng ở Việt Nam, đã có khá nhiều ca sĩ hát Run to you như Tùng Dương, Khánh Linh, Hương Tràm…

Hương Tràm hát Run to you

Sức hấp dẫn của Run to you đến từ giai điệu ngọt ngào nhưng cũng không kém phần bùng nổ, được tạo nên bởi giọng hát thiên phú và kĩ thuật thượng thừa của Whitney Houston.

Đây cũng là một trong những ca khúc khó hát nhất của Whitney Houston, khi cô phải di chuyển vị trí âm thanh từ chest sang head/falsetto và điều khiển âm lượng to – nhỏ, sắc thái mỏng – dày liên tục suốt cả bài, kèm theo hàng loạt chuỗi run/riff, melisma nhảy quãng nhanh như chớp.

Bản thu âm ca khúc Run to you

Điều duy nhất chỉ mình Whitney làm được trong ca khúc này là tạo được độ rền lớn đậm chất sử thi và bùng nổ đầy bão tố ở đoạn belt cao trào, nhưng vẫn kiểm soát hơi thở và âm lượng điêu luyện, để không bị bung hết ra ngoài, nên nghe vẫn rất mượt mà, dễ chịu.

Chưa kể, những đoạn bỏ nhỏ trên head voice rất ngọt và sáng, nhẹ tựa hơi thở, đẹp như mây trời.

Chính vì thế nên nhiều người cho rằng, do ca khúc này quá khó hát nên Whitney không dám trình diễn nó trên sân khấu.

Một số nguồn tin khác lại nói, Whitney chỉ muốn dành ca khúc này cho một người tình nhân đặc biệt của cô, nên không hát trước khán giả.

Suốt 23 năm qua, công chúng vẫn ráo riết tìm bằng được bản live của Run to you, nhưng không hề có, khiến nó càng trở nên bí ẩn và gây tò mò.

Thật bất ngờ khi mới đây, hãng thu âm Arista đã tuyên bố sẽ phát hành bản trình diễn live duy nhất của Run to you trong đĩa CD I Wish You Love: More from The Bodyguard vào ngày 17/11 tới. Bản trình diễn này được thu lại từ show Radio City Hall năm 1994.

Đoạn mở đầu của màn trình diễn được "nhá hàng"

Trong buổi họp báo ra mắt CD vừa qua, hãng thu âm Arista đã "nhá hàng" đoạn mở đầu của màn trình diễn này. Qua clip được thu lại, có thể thấy, Whitney đã hát rất tuyệt vời. Cô biến tấu khác với bản studio, nhưng vẫn đầy nhạc tính, cảm xúc và kĩ thuật.

Thậm chí, giọng hát của Whitney khi hát live còn sâu và nặng hơn cả lúc thu âm, khi cô xuống tận B3 mềm mại như hơi thở.

Rất nhiều khán giả Việt đang chờ đợi để được thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn tuyệt vời bị giấu kín suốt 23 năm qua này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại