Video: Hé lộ giây phút chiếc UAV ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nổ tung trên trời

Minh Thu |

Đoạn video được cho ghi lại cảnh chiếc UAV âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nổ tung trên bầu trời thủ đô Caracas sau khi bị quân đội Venezuela bắn hạ, mới được tiết lộ.

RT đưa tin, đoạn video do Cesar Guardiola, một người tự nhận là cựu binh và hiện là cố vấn an ninh công bố hôm 5/8 đã nhận được hơn 1.200 lượt chia sẻ. Không rõ đây có phải là đoạn video do ông Guardiola tự quay lại hay không.

Trước đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela Jorge Rodríguez thông báo, 6 người đã bị bắt giữ trước cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Maduro hôm 4/8.

Theo hình ảnh video, trong khi ông Maduro phát biểu trước đám đông, một chiếc camera đã hướng ống kính về một chiếc máy bay không người lái (UAV) bay phía trên. Chỉ một lát sau, chiếc UAV bốc cháy và nổ tung, tạo ra tiếng nổ lớn.

Cũng theo ông Rodríguez, âm mưu ám sát ông Maduro có sự tham gia của 3 UAV trang bị thuốc nổ. Tuy nhiên, 3 chiếc UAV này đều đã bị tiêu diệt. Trong đó, một chiếc UAV rơi ngay phía trước bục thuyết trình của Tổng thống Maduro.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, khiến 7 người bị thương. Theo Nga, hành động khủng bố này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Chúng tôi cực lực lên án âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Việc dùng hành động khủng bố để giành ưu thế chính trị là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, RT dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga.

Sau vụ ám sát bất thành, ông Maduro đã có những chia sẻ trên truyền hình và khẳng định giới chức nước này đang tiến hành điều tra cũng như đưa vào diện tình nghi một số đối tượng là thủ phạm. Thậm chí, ông Maduro còn cáo buộc Colombia là chủ mưu vụ tấn công.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Colombia đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Maduro. Điều đáng nói mới đây, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos từng chia sẻ với truyền thông rằng, ngày tháng ông Maduro nắm giữ cương vị lãnh đạo Venezuela không còn nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại