Video flycam Nga hạ gục 3 xe tăng Leopard

Hải Yến (Theo RT) |

Một đơn vị Nga chuyên sử dụng flycam cảm tử để diệt xe bọc thép đối phương tuyên bố hạ thành công 3 xe tăng Leopard trong 2 ngày.

Video flycam Nga hạ gục 3 xe tăng Leopard - Ảnh 1.

(Ảnh: RT).

Trong bối cảnh xung đột Ukraine, flycam của Nga là một UAV 4 cánh được trang bị vũ khí do người đeo tai nghe điều khiển.

Flycam này thường mang theo lựu đạn chống tăng cho súng phóng lựu vác vai thông thường, chẳng hạn như RPG.

Sự sắp xếp này được cho là cải thiện kỹ năng điều khiển, cho phép tấn công chính xác vào các bộ phận của mục tiêu nơi và có thể gây sát thương tối đa.

Hôm 23 và 24/10, một kênh Telegram đã công bố video về 3 cuộc tấn công của flycam vào xe tăng Leopard, giới thiệu các hoạt động của BOBR (trong tiếng Nga là "Đội phản ứng nhanh không người lái").

Các cuộc tấn công bằng flycam này dường như được tiến hành trong 2 hoạt động riêng biệt. Trong một cuộc tấn công, chiếc xe tăng đầu tiên bị trúng đạn khi đang tiến về phía trước và khai hỏa.

Trong cả 3 trường hợp, người điều khiển flycam đều nhắm vào giá đỡ tháp pháo xe tăng, nơi có thể cất giữ một số đạn của nó.

Không rõ chính xác các video được quay ở đâu.

Theo truyền thông Nga, BOBR khởi đầu là một đơn vị nhỏ thử nghiệm của Bộ Quốc phòng vào tháng 9/2022. Đơn vị này nhanh chóng tái triển khai đến các khu vực của tiền tuyến để tìm mục tiêu phù hợp.

Flycam hạ 3 xe tăng Leopard do Đức sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại