[Video] Cận cảnh dáng đi 'kiểu KGB' của Tổng thống Nga tại APEC 2017

Nguyễn Tiến |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có dáng đi độc đáo và ở APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng, nhiều người lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến dáng đi này.

Khi di chuyển, Tổng thống Nga Vladimir Putin có dáng đi khá lạ thường khi tay trái của ông vung ra bình thường trong khi tay phải rất ít cử động. Tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017, nhiều người đã được tận mắt chứng kiến dáng đi lạ thường này của ông Putin.

Ít người biết rằng nguyên nhân của việc ông Putin có dáng đi đặc biệt này là do cách KGB đào tạo các đặc vụ, cụ thể các đặc vụ được huấn luyện cách cử động chỉ 1 bên cơ thể để có thể rút súng ra nhanh nhất khi bất ngờ gặp kẻ địch. Do đó, đôi khi người ta gọi dáng đi của ông Putin là dáng đi "kiểu KGB".

Ông Putin từng phục vụ trong lực lượng KGB từ năm 1975 đến năm 1991, trong đó từ năm 1985 đến năm 1989, ông Putin hoạt động tại Dresden, Đông Đức. Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sử dụng thành thạo tiếng Đức, thậm chí đôi khi ông không cần phiên dịch viên khi trao đổi bằng tiếng Đức.

Video: Tổng thống Nga Vladimir Putin đến sân bay Đà Nẵng sáng 10/11/2017

Video: Tổng thống Putin đến dự tiệc chiêu đã lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tối 10/11/2017

Video: Tổng thống Putin đến dự tiệc chiêu đã lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tối 10/11/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại