[VIDEO] Các đại sứ châu Âu đi chợ mua lá mùi già, bỏng gạo... và chúc Tết người dân VN

Ngọc Anh |

Đại sứ EU và đại sứ các nước thành viên EU gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân Việt Nam qua một video hài hước và mang đậm không khí Tết được thực hiện ở Hà Nội.

Trong đoạn video 10 phút, các đại sứ EU cùng nhau đi sắm Tết ở những địa điểm quen thuộc với người dân như chợ hoa, vườn đào, chợ truyền thống. Họ mua đủ mọi mặt hàng dành cho Tết, giống bất kỳ người Việt nào: cành đào, cây quất, bóng bì, nấm hương, cây mùi già,…

Giữa buổi đi chợ Tết, các đại sứ cũng không quên tranh thủ "tụ tập" cà phê vỉa hè, cảm nhận không khí cuối năm của Hà Nội.

Người xem sẽ ấn tượng với hình ảnh các đại sứ khệ nệ ôm chậu quất, tượng gà và đi chợ mua đồ khô, mứt Tết như người Việt, và có lẽ sẽ ngạc nhiên, thú vị khi thấy các Đại sứ khi mặc cả cũng rất hóm hỉnh, mang đậm đặc thù nghề nghiệp của họ: "Thế cái này anh bán với giá ngoại giao là bao nhiêu?"

Đại sứ EU chúc Tết

Một số đại sứ còn thể hiện vốn tiếng Việt xuất sắc, "chuẩn không cần chỉnh". Đó là Đại sứ - Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Bruno Angelet, khi ông chúc Tết bằng tiếng Việt, đằng sau lưng ông là chợ Đồng Xuân và dòng người, xe tấp nập đặc trưng của Hà Nội những ngày cuối năm:

"Chúc nhân dân và các bạn Việt Nam thân mến một năm Gà hạnh phúc, sức khỏe, thành công. Chúc quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam tuyệt vời và rất tốt trong năm 2017".

Và chắc hẳn hình ảnh đại sứ Pháp Bertrand Lortholary, đứng ngay tại quầy bán lá xông trong chợ truyền thống, một tay ôm bó mùi già, một tay cầm tượng gà và gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam cũng sẽ khiến khán giả ấn tượng: "Gà là một con vật rất thân thiện với người Pháp. Chúc người dân Việt Nam một năm mới đầy hạnh phúc".

Vị Đại sứ Áo Thomas Loidl cũng không kém phần ấn tượng khi vừa ôm một bịch nấm hương to vừa gửi lời chúc Tết tới mọi người dân Việt Nam. Còn bà Charlotte Laursen – Đại sứ Đan Mạch, cũng gửi lời chúc "một cái Tết tuyệt vời bên người thân và bè bạn" tới người Việt khi vừa mua xong một hộp mứt Tết truyền thống.

Bên cạnh đó, việc Đại sứ Rumani Valerin Arteni và đại sứ Anh Giles Lever cũng đã thể hiện khả năng nói tiếng Việt… như người Việt cũng mang lại những khoảnh khắc ấm áp, thú vị.

Thậm chí, trong không khí sôi động và đặc biệt của chợ truyền thống những ngày trước Tết Nguyên Đán, các vị đại sứ đến từ châu Âu không ngại thực hiện các động tác tập thể dục buổi sáng vui nhộn với bà con tiểu thương trong chợ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp một video clip chúc Tết Việt Nam như thế này được Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam thực hiện, như một cách lan tỏa những thông điệp và lời chúc tốt lành nhất, trong thời khắc người dân Việt Nam đón chào Tết Nguyên Đán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại