Vì Việt Nam, Thái Lan sẽ có chiến thắng đầu tay?

Đoàn Dự |

Palestine được đánh giá là đội yếu nhất bảng B, đây là lúc mà U23 Thái Lan có thể tìm kiếm chiến thắng danh dự, đặc biệt khi Việt Nam đang thể hiện quá tốt.

15h00, bảng B VCK U23 châu Á: U23 Thái Lan vs U23 Palestine

U23 Việt Nam đang có cơ hội lớn lọt vào Tứ kết U23 châu Á sau khi thể hiện tốt 2 trận đầu ở bảng D. Đấy là niềm tự hào chung của ĐNÁ, nhưng vô tình nó cũng khoét sâu vào nỗi đau bị loại sớm của U23 Thái Lan.

Vì danh dự và vì không thể thua kém đại kình địch ở khu vực ĐNÁ, chiều nay Thái Lan chắc chắn sẽ dốc hết sức chơi trận cuối với Palestine. Đấy cũng là cách HLV Jankovic hy vọng sẽ giữ được chiếc ghế đang lung lay rất dữ dội của mình.

Khó khăn cho Thái Lan là Palestine hiện có 1 điểm nhờ hòa Triều Tiên, đội đang có 4 điểm. Như vậy, Palestine có thể đi tiếp nếu thắng Thái Lan, còn Triều Tiên thua đậm Nhật Bản (Palestine hòa Triều Tiên ở đối đầu nên sẽ tính sang chỉ số phụ thứ hai là hiệu số bàn thắng). Chính vì cục diện đó, Palestine chắc chắn sẽ nhập cuộc chiều nay với quyết tâm rất cao.

Tuy nhiên, đừng quên một điều là dù thua cả Triều Tiên lẫn Nhật Bản thì U23 Thái Lan cũng đã chơi rất hay hai trận này. Thực tế là nếu may mắn hơn trong các pha tấn công, thầy trò HLV Jankovic đã không rơi vào cảnh trắng tay sau 2 cuộc chiến.

Cơ hội cuối cùng và cũng là cơ hội tốt nhất, hy vọng rằng Thái Lan sẽ chơi một trận ra trò, để cùng Việt Nam, Malaysia thông báo cho châu Á thấy bóng đá ĐNÁ sẽ không mãi mang thân phận lót đường.

Cũng ở khung 15h00, U23 Nhật Bản sẽ đọ sức với U23 Triều Tiên. Đây được coi là một trận đấu rất cân tài cân sức, tuy nhiên Nhật Bản đã có vé đi tiếp nên không chắc sẽ chơi hết mình để bảo toàn lực lượng.

VCK U23 châu Á 2018: U23 Thái Lan 0-1 U23 Nhật Bản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại