Vị tỷ phú thà mất 16 tỷ USD chứ không “nịnh đầm” ông Trump

Lề Phương |

Tỷ phú Carlos Slim đã kêu gọi Mexico đoàn kết lại, đứng sau Tổng thống Enrique Pena Nieto để đàm phán với ông Trump mà “không nên sợ hãi hay giả định về trường hợp xấu nhất”.

Kể từ tháng 6/2015, thời điểm ông Donald Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử, tài sản ròng của tỷ phú Mexico Carlos Slim vẫn còn 67 tỷ USD. Nhưng hiện tại, con số này chỉ còn 51 tỷ USD.

Với 16 tỷ USD không cánh mà bay, Carlos Slim là người mất tiền nhiều nhất thế giới vì chiến thắng của ông Trump. Ông để mất vị trí thống lĩnh trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg và tuột xuống thứ sáu.

Trong số nhiều yếu tố dẫn đến sự sụt giảm, có một phần không nhỏ là những phát biểu đanh thép của ông Trump nhằm vào Mexico khiến đồng peso sụt giá. Nó làm tài sản trong nước của Slim cũng mất giá theo.

Nhưng cũng chính yếu tố này đang biến ông Slim trở thành một biểu tượng tại quê nhà. Sau cuộc gặp hồi năm ngoái với Slim, ông Trump vẫn tuyên bố sẽ xây tường ngăn Mexico bằng tiền của Mexico. Phát ngôn này đã khiến người dân Mexico phẫn nộ, dẫn đến tỷ lệ ủng hộ vị tỷ phú 77 tuổi đột nhiên tăng vọt.

Sau cuộc gặp, Carlos Slim đã kêu gọi Mexico đoàn kết lại, đứng sau Tổng thống Enrique Pena Nieto để đàm phán với ông Trump mà “không nên sợ hãi hay giả định về trường hợp xấu nhất”.

Nói về việc người Mexico sẽ phải tự tay xây tường, ông còn đùa rằng “người lao động Mexico học hỏi nhanh và làm việc chăm chỉ hơn lao động Mỹ”.

Trước đó, khi chiến dịch tranh cử của ông Trump cáo buộc Mexico gửi vào Mỹ toàn tội phạm, kênh truyền hình Ora TV của ông Slim đã hủy luôn dự án phim tài liệu về ông Trump.

Khi tờ New York Times xới lại cáo buộc quấy rối tình dục của nam ứng viên, ông đã nói thời báo đang đóng vai “kẻ đi đêm cho Carlos Slim”, ám chỉ ông Slim đang nắm 17% cổ phần trong công ty chủ quản New York Times, cũng là cổ đông cá nhân lớn nhất.

Một khảo sát của trang El Universal hồi tháng Một cho thấy Slim đang được xem là ứng viên lý tưởng nhất cho chiếc ghế Tổng thống nước này để đối đầu với ông Trump, vượt cả ủng hộ ứng viên theo trường phái dân túy Andres Manuel Lopez Obrador, người từng dẫn đầu cuộc đua.

Mặc dù ông Slim từng trả lời Bloomberg cuối năm ngoái rằng sẽ “không bao giờ” chạy đua Tổng thống, người Mexico vẫn nuôi hy vọng.

Ông được xem là một ứng viên còn “Trump” hơn chính bản thân ông Trump, vì cũng xuất phát là một doanh nhân, và ông Slim còn giàu hơn ông Trump gấp hàng chục lần.

Hiện tài sản của ông Trump đang được ước tính ở mức 3 tỷ USD, chỉ bằng 1/17 tài sản của ông Slim.

Nhưng không phải lúc nào ông Slim cũng được lòng người dân trong nước. Khối tài sản kếch xù của ông khiến nhiều người dân nghèo Mexico gai mắt. Nhiều công ty ăn nên làm ra ông có được là nhờ đợt cổ phần hóa các công ty viễn thông nhà nước.

Ông từng phải chống lại cáo buộc gian lận trong vụ đấu giá công ty Telefonos de Mexico vì có “cửa sau”.

Nhà hành pháp Mexico cũng phạt công ty viễn thông của ông 1 tỷ USD trong năm 2011 vì lạm dụng vị thế độc quyền, khi tăng giá cuộc gọi với những nhà mạng đối thủ. Ông theo đuổi vụ kiện kháng cáo nhiều năm trời và cuối cùng chiến thắng.

Nhưng trong thời gian đó, chính phủ đã bắt đầu kìm hãm sự chi phối của ông bằng cách tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người dân đổi từ mạng di động này sang mạng khác.

“Kỷ nguyên Trump” đặt ra nhiều câu hỏi cho Slim và khối tài sản của ông. Két tiền của ông giảm nhẹ hơn tốc độ giảm giá của peso, nhờ danh mục đa dạng hóa đầu tư khỏi Mexico của ông.

Trong đó điển hình là công ty khai thác đá quý Minera Frisco và công ty xây dựng Fomento de Construcciones y Co ở Tây Ban Nha. Chúng đều mang lại khối lợi nhuận khổng lồ trong 12 tháng vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại