Vì sao Xuân Tạo là "Tiểu Công Phượng" của bóng đá Việt Nam?

Hải Bình |

HLV Graechen đưa ra nhiều phân tích để cho biết vì sao ông ví Xuân Tạo chính là "Tiểu Công Phượng" của bóng đá Việt Nam.

Trong thành phần U19 Việt Nam tham dự giải U19 Quốc tế có một tiền đạo nhỏ con, cao 1m61 nặng 58kg nhưng lại được ví là "Tiểu Công Phượng" mới của bóng đá Việt Nam. Đó là tiền đạo Phạm Xuân Tạo, người được HLV Graechen đánh giá có những nét tương đồng với Công Phượng, người học trò cưng trước kia của ông.

"Tôi ví Xuân Tạo giống Công Phượng, nhưng thực ra lối chơi của hai tiền đạo này không tương đồng cho lắm. Bây giờ Công Phượng đang chơi tiền đạo, nhưng thời tôi dẫn dắt thì Phượng không hoàn toàn chơi vị trí này.

Thế nhưng, Xuân Tạo lại là một tiền đạo thực thụ. Khả năng làm tường nhả bóng cho đồng đội, bứt tốc, tận dụng khoảng trống bên sau hàng hậu vệ của đối phương, đều được Xuân Tạo làm rất tốt, đúng chất một tiền đạo thực thụ. 

Ở hướng ngược lại, tôi rất thích nhìn thấy Công Phượng xuất phát từ xa, cầm bóng, mọi người vẫn hay gọi đó là pha solo, chọc thẳng vào hàng phòng ngự đối phương, tạo ra những pha uy hiếp nguy hiểm. Điều này Xuân Tạo không làm được, nhưng cậu ta tìm kiếm khoảng trống rất tốt", HLV Graechen so sánh Xuân Tạo và Công Phượng.

Vì sao Xuân Tạo là Tiểu Công Phượng của bóng đá Việt Nam? - Ảnh 1.

Xuân Tạo chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công của U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế 2019. Ảnh: Bạch Dương.

"Tuy nhiên, giữa họ tôi nhận thấy có một điểm tương đồng, đó là khả năng chớp thời cơ mỗi khi có cơ hội. Học trò của tôi, Công Phượng nếu có được 2 cơ hội, đồng nghĩa với việc Phượng sẽ có được 2 bàn thắng.

Trận thắng 2-1 của U19 Việt Nam trước Myanmar, Xuân Tạo có 3 cú sút và ghi được 2 bàn. Điều quan trọng của người chơi ở vị trí tấn công là sự hiệu quả, cả Công Phượng và Xuân Tạo đều làm được điều này", vị thuyền trưởng người Pháp phân tích nét tương đồng duy nhất giữa Công Phượng và Xuân Tạo.

Tiền đạo Phạm Xuân Tạo là thành viên của U19 Đà Nẵng giành hạng Ba giải U19 Quốc gia 2019 vừa kết thúc tại Gia Lai. Sau khi chứng kiến màn trình diễn khá thuyết phục của cầu thủ người Hải Dương với hai pha lập công, 1 đường kiến tạo và hai lần mang về quả 11m cho U19 Đà Nẵng, HLV Graechen đã ví von Xuân Tạo chính là "Công Phượng đệ nhị".

Và sự liên hệ đó của HLV Graechen đã không hề sai. Ngay trong trận đầu ra quân của U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế, "Tiểu Công Phượng" đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp đội nhà lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Myanmar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại