Vì sao VKS yêu cầu bắt tạm giam đối với kẻ xâm hại bé gái 9 tuổi trong vườn chuối?

Hoàng Đan |

Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Trọng Trình, kẻ đã có hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi trong vườn chuối khiến dư luận bức xúc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với nghi phạm Nguyễn Trọng Trình (30 tuổi, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xâm hại tình dục cháu V.N.Q. (SN 2009)

Việc bắt tạm giam bị can Nguyễn Trọng Trình được thực hiện theo yêu cầu của Viện KSND thành phố Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội.

Chiều cùng ngày, hồ sơ và bị can vụ án đã được cơ quan tố tụng huyện Chương Mỹ bàn giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Viện KSND TP. Hà Nội đã có công văn gửi Viện KSND huyện Chương Mỹ về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và chuyển hồ sơ vụ án Nguyễn Trọng Trình bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ khởi tố về tội "dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi".

Qua kiểm tra, VKSND TP Hà Nội nhận thấy hành vi của Nguyễn Trọng Trình có dấu hiệu phạm vào tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 142 - Bộ luật Hình sự năm 2015 - thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng.

Văn bản nêu rõ, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chương Mỹ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trình về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” là chưa đánh giá đúng bản chất vụ án dẫn đến không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam với bị can.

Việc này làm cho dư luận xã hội bất bình và gây bức xúc cho gia đình bị hại.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và sẽ điều tra đối tượng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Vì sao VKS yêu cầu bắt tạm giam đối với kẻ xâm hại bé gái 9 tuổi trong vườn chuối? - Ảnh 1.

Ảnh do camera ghi lại.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang khẩn trương điều tra và áp dụng một số biện pháp tố tụng cần thiết để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Trước đó, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã có Công văn khẩn đề nghị Sở LĐ-TB&XH Hà Nội và các cơ quan liên quan về việc giải quyết vụ án xâm hại xảy ra trên địa bàn.

Trong đó, đề nghị Sở LĐ-TB&XH báo cáo UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết và xử lý nghiêm vụ việc.

Cùng với đó, thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân theo quy định của Luật Trẻ em, Luật trợ giúp pháp lý và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

Đồng thời, Cục Trẻ em cũng đề nghị Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, Trung tâm công tác xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với nhân viên Tổng đài điện thoại quốc gia 111 trực tiếp gặp gỡ gia đình cháu Q. để hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp, đặc biệt là trị liệu tâm lý cho cháu Q. theo quy định.

Theo điều tra ban đầu, chiều 24/2, CAH Chương Mỹ tiếp nhận tin báo của anh Vũ (trú ở huyện Chương Mỹ) về việc trưa cùng ngày, con gái anh sinh năm 2009, trên đường đi học về đã bị 1 đối tượng nam giới điều khiển xe máy đón đi và xâm hại tình dục.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định và triệu tập nghi can Nguyễn Trọng Trình đến làm việc. Bước đầu, đối tượng Trình đã khai nhận hành vi phạm tội.

CQĐT đã trưng cầu giám định để xác định tổn thương đối với nạn nhân. Kết quả sơ bộ cho thấy cháu bé bị gãy 1 chiếc răng; bị một số vết tụ máu, xây sát da nông ở vùng mặt, cổ, ngực, và bị tổn thương bộ phận sinh dục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại