Vì sao Trung Quốc có thể sở hữu lượng tiền mặt lớn không thể tin nổi, khiến chính phủ trở nên "không thể bị phá hủy"?

L.T |

Con số 3.080 tỷ USD dự trữ ngoại hối nằm trong ngân hàng trung ương Trung Quốc vượt qua GDP của nhiều quốc gia châu Âu, như Anh, Pháp, hay Italy.

Cây viết Kenneth Rapoza của Forbes sử dụng từ "không thể tin được" để nói về số tiền 3.080 tỷ USD mà Chính phủ Trung Quốc hiện nắm giữ thông qua Ngân hàng Trung ương nước này. Chỉ trong vòng 4 tuần, số lượng USD đổ về tài khoản của Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc đạt 23,9 tỷ USD, đủ để mua được chuỗi siêu tị Hasbro, Macy's và cả tờ The New York Times của Mỹ.

Nhưng điều sốc hơn là theo Kenneth Rapoza, 3.080 tỷ USD dù quá lớn nhưng vẫn chỉ là thống kê tối thiểu, bởi con số này sẽ còn phình to hơn nếu các quỹ dự trữ euro và giá vàng tiếp tục tăng như vừa qua.

Theo đó, đồng euro đã tăng giá khoảng 10,8% so với đồng USD, trong khi vàng tăng 8,8%, với 3% chỉ trong vòng 1 tháng gần đây. Số lượng vàng mà Ngân hàng Trung ương nước này đang nắm giữ là khoảng 75,084 tỷ USD.

Sự gia tăng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc thậm chí còn được nhà kinh tế học Julian Evans-Pritchard Capital Economics Ltd. ở Singapore đánh giá trên Bloomberg là "bền vững" và hỗ trợ đồng nhân dân tệ trong tương quan so sánh với đồng bạc xanh.

"Dòng vốn đầu tư trực tiếp giảm đi, nhưng dự trữ ngoại hối tăng lên nhờ thặng dư thương mại. Sự thay đổi này sẽ khiến đồng nhân dân tệ mạnh lên".

Vì sao Trung Quốc có thể sở hữu lượng tiền mặt lớn không thể tin nổi, khiến chính phủ trở nên không thể bị phá hủy? - Ảnh 1.

Biểu đồ dự trữ ngoại hối theo quý của Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Việc Trung Quốc ngày càng hạn chế dòng vốn trong nước đổ ra nước ngoài thông qua các giao dịch M&A và thông qua việc các cá nhân đi mua bất động sản ở nước ngoài cũng khiến dự trự ngoại hối ổn định đáng kể.

"Đồng nhân dân tệ sẽ ổn định và tách biệt tương đối so với USD, nếu xảy ra biến cố khiến đồng USD giảm giá. Điều này sẽ cho phép Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh tự do hóa nền kinh tế hơn nữa", Frederik Kunze, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại NordLB, cho biết.

Khi so sánh tương đương, số tiền đang hiện diện trong ngân hàng trung ương Trung Quốc cao hơn GDP rất nhiều nền kinh tế phát triển tại Tây Âu, như Liên hiệp Anh (2.600 tỷ USD), Pháp (2.460 tỷ USD), Italy (1.850 tỷ USD)... hay các nước cùng khối BRICS như Brazil (1.790 tỷ USD), Nga (1.200 tỷ USD), Ấn Độ (2.300 tỷ USD)...

Trong quá khứ, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc thậm chí còn từng ở mức cao hơn nhiều, đạt 4.000 tỷ USD vào khoảng tháng 6/2014. Dù 3.080 tỷ USD chưa phải mức cao nhất trong lịch sử, nhưng nó đủ để giúp Trung Quốc trở nên "không thể bị phá hủy".

Bắc Kinh giờ đây có đủ tiền để cứu các ngành công nghiệp quan trọng, ngân hàng, hoặc toàn bộ chính quyền các tỉnh thành phố trong trường hợp tồi tệ nhất. Hệ thống tín dụng ngầm dù phát triển và bành trướng trong nhiều năm qua tại Trung Quốc giờ đây cũng khó lòng khiến nền kinh tế của đất nước tỷ dân này sụp đổ, bởi Bắc Kinh thực sự đang "ngồi trên một núi tiền".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại