Vì sao TQ quyết định "ngừng im lặng" trong xung đột Syria?

Thi Anh |

Thời điểm Trung Quốc đưa ra quyết định khiến người ta băn khoăn về ảnh hưởng của nó đối với cán cân quyền lực tại Trung Đông.

Trung Quốc đang có kế hoạch can thiệp sâu hơn vào Trung Đông bằng cách hỗ trợ huấn luyện quân sự và viện trợ nhân đạo tại Syria.

Qinduo Xu, chuyên gia chính trị thuộc Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI), một đơn vị của Nhà nước Trung Quốc, đánh giá: Quyết định của Trung Quốc là "rất đáng chú ý" bởi đây có thể là bước khởi đầu để nước này dấn sâu hơn vào cuộc xung đột ở Syria.

Trước nay Trung Quốc vẫn để vấn đề này cho các thành viên thường trực khác trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Mỹ, Anh, Pháp Nga) xử lý.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Bắc Kinh đang nỗ lực thể hiện nhiều hơn, thậm chí nước này còn cử đại sứ tới thúc đẩy giải pháp hòa bình tại Syria.

"Trung Quốc cũng có những vấn đề riêng đối với tình trạng khủng bố và có ít nhất 100 công dân Trung Quốc đang chiến đấu cùng ISIS", ông Xu nói, "50% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc là từ khu vực này", nên hòa bình và ổn định của Trung Đông rất quan trọng với Bắc Kinh.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Nga thông báo nước này sẽ sử dụng căn cứ Hamedan của Iran để tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria; Thổ Nhĩ Kỳ thì khẳng định sẽ nối lại hoạt động tấn công IS của nước này.

Hồi tháng 3, Tổng thống Syria Bashar Assad cũng tuyên bố, khi Syria bắt đầu quá trình tái thiết sau chiến tranh, Iran, Nga và Trung Quốc sẽ được ưu tiên.

Ông Michael Maloof, cựu quan chức Lầu Năm Góc cho biết: Thực ra, Trung Quốc đã hiện diện tại Syria được một thời gian.

"Trung Quốc vẫn luôn diện diện khắp Trung Đông. Nhưng họ hoạt động rất lặng lẽ. Họ vẫn đang hỗ trợ quân sự và huấn luyện cho quân đội Syria. Có điều, bây giờ hoạt động này sẽ được tăng cường".

Những diễn biến này cho thấy Mỹ "cơ bản đang bị gạt ra ngoài", nếu xét tới vai trò của nước này trong cuộc xung đột ở Syria.

Andrew K.P.Leung, chuyên gia chiến lược độc lập nhận định: "Rõ ràng có một sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ" về vấn đề Syria, nhưng ông Leung không nghĩ đây là khởi đầu cho một liên minh mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại