Số phận thân tín Giang Trạch Dân dưới thời Tập Cận Bình

Thủy Thu |

Trong bộ phim tài liệu nhiều tập về đề tài chống tham nhũng vừa được chiếu ở Trung Quốc, xuất hiện một Giám đốc sản xuất "bí ẩn" mang tên Chung Kỷ Tuyên.

Ngay trước thềm Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Khóa 18 đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) và Đài truyền hình trung ương (CCTV) đã phối hợp sản xuất và phát sóng một bộ phim tài liệu về đề tài chống tham nhũng, gồm 8 tập với tên gọi "Always on the road" (tạm dịch: "Luôn trên đường").

Điều đặc biệt, trong danh sách đoàn làm phim xuất hiện một Giám đốc sản xuất "bí ẩn" mang tên Chung Kỷ Tuyên.

Điều này đã đặc biệt thu hút sự chú ý của giới truyền thông bởi trong tiếng Trung Quốc, phát âm của từ "Chung Kỷ Tuyên" đồng âm với tên viết tắt của " Ban tuyên truyền của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương".

Tiến sỹ chính trị học Hoa kiều Lý Thiên Tiếu thuộc Đại học Colombia (Mỹ) nhận định, CCDI đã "vượt mặt" Bộ Tuyên truyền Trung Quốc cũng như Bộ trưởng Lưu Kỳ Bảo, tự kết hợp với CCTV để sản xuất phim, đồng nghĩa với việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện "không tín nhiệm" cơ quan phụ trách tuyên truyền.

Lưu Kỳ Bảo và cựu Bộ trưởng Lưu Vân Sơn, hiện là Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc kiêm hiệu trưởng Trường đảng trung ương Trung Quốc, vốn là thân tín của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân.

Trước đó, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 4 năm nay, CCDI đã phái đoàn kiểm tra thứ nhất tiến hành thanh tra đặc biệt đối với Bộ Tuyên truyền.

Ngày 3/6, đoàn kiểm tra đã đưa ra thông báo về cuộc thanh tra trên như "cảnh giác chính trị của một số cán bộ Bộ Tuyên truyền không cao" hay "phương thực thực hiện các chính sách của trung ương còn phạm sai sót"...

Truyền thông Hồng Kông từng tiết lộ, sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Tập Cận Bình còn có ý "chỉnh đốn", thậm chí có thể "đổi tên" Bộ Tuyên truyền cũng như có điều chuyển chức vụ với Lưu Vân Sơn và Lưu Kỳ Bảo.

Giới phân tích nhận định, nếu suy đoán trên chính xác, theo quy tắc "7 lên 8 xuống" của ĐCSTQ, Lưu Vân Sơn chắc chắn sẽ về hưu theo đúng quy định.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, ủy viên Bộ chính trị ĐCSTQ Lưu Kỳ Bảo khó có cơ hội được bầu vào Ban thường vụ Bộ chính trị trong kỳ chuyển giao quyền lực vào mùa thu năm tới.

Đối với 7 Ủy viên thường vụ của Bộ chính trị Trung Quốc, "7 lên 8 xuống" là một quy tắc ngầm, tức cán bộ 67 tuổi có thể được bầu vào vị trí này, nhưng một người 68 tuổi sẽ "không đủ tiêu chuẩn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại