Vì sao ông Trịnh Văn Quyết không được "gọi tên" trong bảng xếp hạng nhà giàu thế giới?

Pha Lê - Hà Linh |

Dù có tài sản ước tính lên đến 2 tỷ USD nhưng ông Trịnh Văn Quyết vẫn không có tên trong bảng xếp hạng nào của Forbes.

Tháng 1/2018, trong một bài viết của mình, Bloomberg gọi ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Masan là "ông trùm" hàng tiêu dùng Việt Nam.

Trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới Bloomberg Billionaires Index ghi nhận ông Quang có tài sản 1,2 tỷ USD, trở thành tỷ phú USD thứ ba của Việt Nam được Bloomberg công nhận và công khai tên tuổi.

Tháng 3/2018, bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh của Forber ghi nhận, Việt Nam có 4 tỷ phú đôla.

Ngoài 2 cái tên quen thuộc là ông Phạm Nhật Vương - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc Hãng hàng không Vietjet Air, ó 2 cái tên mới xuất hiện là Chủ tịch Hòa Phát - Trần Đình Long và Chủ tịch Thaco - Trần Bá Dương.

Ông chủ Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết người đang đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt với tài sản ước tính lên đến 2 tỷ USD, cao hơn cả ông Long (1,3 tỷ USD) và ông Dương (1,8 tỷ USD) tiếp tục không được tờ tạp chí uy tín này xếp hạng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, ông Quyết "lỡ hẹn" với bảng xếp hạng của Forbes.

Mới đây, Janelle Kuah - Giám đốc truyền thông Forbes châu Á đã cho biết lý do ông Quang và ông Quyết không có tên trong bảng xếp hạng của Forbes.

Vì sao ông Trịnh Văn Quyết không được "gọi tên" trong bảng xếp hạng nhà giàu thế giới?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại