Vì sao Mỹ sợ ngư lôi hạt nhân Poseidon hơn mọi tên lửa chiến lược của Nga?

Nam Đồng |

Hình dáng chi tiết của ngư lôi chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon mà trước kia được biết đến dưới tên gọi Status 6 đã chính thức lộ diện.

Trong thông điệp Liên bang đọc hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giới thiệu trước công chúng 5 loại vũ khí mới của nước này, đây đều được coi là những vũ khí chiến lược có thể trang bị đầu đạn hạt nhân cỡ lớn.

4 trong số 5 phương tiện tấn công trên đến từ trên không, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat, tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik, tên lửa không đối đất Kh-47M2 Kinzhal và tàu lượn siêu tốc Avangard.

Mặc dù các vũ khí trên đều rất đáng sợ, được đánh giá có thể xuyên qua mọi hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất hiện nay nhưng sự tập trung nhiều nhất lại dành cho ngư lôi hạt nhân tự hành Poseidon (Status 6).

Vì sao Mỹ sợ ngư lôi hạt nhân Poseidon hơn mọi tên lửa chiến lược của Nga? - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik của Nga

Lý do nào khiến cho phương tiện tấn công dưới lòng biển sâu lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, câu trả lời rất đơn giản. Đó là ngoài việc mang theo đầu đạn lớn đương lượng nổ tới 100 MT đủ sức gây sóng thần hủy diệt thì nó còn thực sự là thứ vũ khí tàng hình tuyệt đối.

Trong số 4 loại tên lửa chiến lược trên của Nga, tuy rằng có tốc độ rất lớn, thực hiện được đường bay lượn lách phức tạp, nhưng theo đánh giá chúng sẽ bị hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ phát hiện ngay sau khi phóng, nhất là khi các hệ thống này đã tiến sát lãnh thổ Nga.

Với độ cơ động cực cao của mình, các tên lửa tấn công trên có xác suất đánh lừa hệ thống đánh chặn của Mỹ là khá cao, nhưng nếu như phía đối phương dành sẵn sàng "đón tiếp" nó bằng khoảng 10 quả đạn cùng lúc thì khả năng bị bắn hạ vẫn hiện hữu.

Vì sao Mỹ sợ ngư lôi hạt nhân Poseidon hơn mọi tên lửa chiến lược của Nga? - Ảnh 3.

Hiện tại Mỹ chưa có phương tiện nào đủ sức dò tìm ngư lôi hạt nhân Poseidon

Nhưng đối với ngư lôi hạt nhân tự hành Poseidon, việc dò tìm ra nó hiện vẫn là quá sức đối với người Mỹ khi độ ồn mà phương tiện này tạo ra còn nhỏ gấp nhiều lần một tàu ngầm mini hoạt động yên lặng nhất. Bên cạnh đó, nó còn được trang bị trí thông minh nhân tạo (AI) để vượt qua mọi phương tiện trinh sát của đối phương.

Các hệ thống định vị thủy âm, phao thăm dò dưới đáy biển mà Hải quân Mỹ đang triển khai chẳng thể nào trải khắp bề mặt các đại dương, nhưng nếu quả ngư lôi này đi qua ngay trước mặt thì cũng chưa chắc nó đã bị nhận biết.

Khi đã không thể phát hiện ra thì dĩ nhiên sẽ chẳng có phương án nào khả thi để mà đánh chặn, đây chính là lý do tại sao người Mỹ lại e ngại nhất vũ khí này của người Nga chứ không phải là 4 loại tên lửa chiến lược kể trên.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân không người lái (ngư lôi tự hành) Poseidon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại