Vì sao M.U không thể mua tiền đạo cỡ Harry Kane?

Sơn Tùng |

Sir Alex từng gây bất ngờ khi chiêu mộ một cầu thủ người Mexico vô danh (Javier Hernandez) và một cầu thủ dự bị của Fulham (Chris Smalling) vào mùa Hè 2010. Và điều đặc biệt là M.U của ông vẫn giành chức vô địch Premier League mùa giải 2010-11 với cách biệt 9 điểm so với đội xếp thứ 2 là Chelsea.

Đó là điều không thể tưởng tượng nổi, nếu nhìn vào lực lượng M.U ở thời điểm đó với một dàn cầu thủ luống tuổi và nhiều người bị đánh giá thấp. M.U của ông thậm chí chỉ chịu đứng thứ 2 (sau Man City) ở mùa giải kế tiếp về hiệu số bàn thắng mà thôi.

Nhưng sau khi Sir Alex nghỉ hưu, chính sách chuyển nhượng trên đã trở nên không còn phù hợp với đội bóng. David Moyes đã không thể thành công khi phải mua sắm ít ỏi như Sir Alex và M.U đã phải thay đổi triết lý của mình sau khi Van Gaal ngồi vào ghế chỉ đạo ở Old Trafford. Theo thống kê của Daily Mail vào năm ngoái, M.U đã đưa về 13 tân binh dưới thời Van Gaal, nhưng 6 người trong số đó đã phải ra đi.

250 triệu bảng đã được đổ vào TTCN trong khoảng thời gian mà Van Gaal cầm quân ở Old Trafford nhưng hiệu quả là không cao. Bởi vậy, Jose Mourinho đã khẳng định rằng ông vẫn không có đủ tiền để mua cầu thủ, dù cho đã tiêu 286,2 triệu bảng trên TTCN.

Khoản nợ mà nhà Glazer mang lại sau khi tiếp quản M.U đã giảm xuống còn 286,1 triệu bảng, tức ít hơn 100 nghìn bảng so với những gì mà Mourinho đã bỏ ra để mua cầu thủ. Có thể nói rằng khoản nợ mà nhà Glazer mang lại không còn cản trở hoạt động chuyển nhượng của M.U như dưới thời Sir Alex nữa, nhưng nó vẫn ngăn cản "Quỷ đỏ" cạnh tranh với các CLB lớn khác trên TTCN.

Vì sao M.U không thể mua tiền đạo cỡ Harry Kane? - Ảnh 1.

Mourinho không được cấp nhiều tiền để mua tiền đạo đắt giá như Harry Kane

Jose Mourinho rất muốn chiêu mộ một tiền đạo có đôi chân "ma thuật" về M.U. Trên thực tế, ông đã để mắt tới, Harry Kane, Antoine Griezmann và Neymar nhưng đều không thể mua được những ngôi sao này. 

Tháng Tám năm ngoái, Mourinho miêu tả rằng số tiền 198 triệu bảng mà PSG bỏ ra để mua Neymar vẫn còn "rẻ", nhưng M.U khó có thể bỏ ra chừng đó tiền chỉ để đưa về một ngôi sao. Nhiều người cũng tin rằng Antoine Griezmann nhiều khả năng gia nhập Barca hơn là M.U. Phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ người Pháp lên tới 178 triệu bảng và nó nằm ngoài khả năng của M.U ở thời điểm hiện tại, khi mà họ vẫn còn nợ 286,1 triệu bảng.

Báo chí thành Manchester từng phân tích ngân quỹ mua sắm của M.U ở mỗi kỳ chuyển nhượng là khoảng 150 triệu bảng. Con số này không thấm vào đâu với những đội bóng đã làm mưa làm gió trên TTCN mùa Hè 2017 như PSG, Barca và Man City. 

Với Mourinho, 150 triệu bảng vẫn chưa làm ông hài lòng. HLV người Bồ Đào Nha vẫn muốn mua thêm 1 cầu thủ chạy cánh nữa là Ivan Perisic và một tiền vệ để đá dự phòng cho Matic. Nhưng ông đã không thực hiện được ý đồ này trong kỳ chuyển nhượng Hè năm ngoái.

Hiện tại, Premier League đã trở thành cuộc đua tiền bạc của những CLB lớn. Tháng này, Liverpool đã kích nổ "bom tấn" khi mua hậu vệ Van Dijk với giá 75 triệu bảng. Đội bóng chủ sân Anfield đã thay đổi tư duy khi chi tiêu mạnh mẽ để phục vụ cho tham vọng của họ. Man City, đội bóng đã mua "những hậu vệ cánh với cái giá của tiền đạo", chắc chắn sẽ tiếp tục mạnh tay trên TTCN.

Trong khi đó, M.U thì bị giới hạn sức mạnh tài chính do khoản nợ của nhà Glazer để lại. Sir Alex có thể giành được thành công với túi tiền bị hạn chế, nhưng Jose Mourinho thì khác. HLV người Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ vực dậy M.U, nhưng lúc này, mọi thứ từ điểm số cho đến ngân quỹ mua sắm đều đang chống lại ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại