Vì sao Magnus Carlsen từ chối bảo vệ danh hiệu Vua cờ?

Mạnh Tùng |

Magnus Carlsen đang là kỳ thủ cờ vua hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ngôi sao người Na Uy bất ngờ tuyên bố từ chối tham dự trận đấu bảo vệ danh hiệu Vua cờ .

Vì sao Magnus Carlsen từ chối bảo vệ danh hiệu Vua cờ? - Ảnh 1.

Carlsen đứng đầu thế giới 11 năm qua, với Elo luôn trên mốc 2.800. Năm 2012, kỳ thủ người Na Uy lần đầu tiên lên ngôi vua cờ sau khi đánh bại Viswanathan Anand. Từ đó đến nay, Carlsen đã 4 lần bảo vệ thành công ngôi vương. Anh sẽ tiếp tục bảo vệ danh hiệu vua cờ vào năm 2023 trong trận đấu với Nepomniachtchi.

Nhưng mới đây, kỳ thủ số 1 thế giới này đã tuyên bố sẽ không tham gia trận đấu bảo vệ danh hiệu Vua cờ vào năm sau. Carlsen cho biết anh không còn động lực thi đấu một trận chung kết thế giới nữa. Với trình độ hiện tại, không khó để Carlsen tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu.

"Kết luận rất đơn giản, tôi không đủ động lực để chơi một trận chung kết thế giới nữa. Tôi không có nhiều thứ cần chinh phục ở đó. Tôi muốn chứng tỏ bản thân là số 1 mà không cần phải thắng trận bảo vệ danh hiệu đó", Carlsen nói.

Một lý do nữa khiến Carlsen không muốn tham dự trận bảo vệ danh hiệu là vì không hài lòng với thể thức đấu 14 ván cờ tiêu chuẩn. Anh muốn có thêm các nội dung cờ nhanh và cờ chớp. Carlsen vẫn sẽ tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp để hướng đến cột mốc Elo 2.900 chưa ai làm được. Như vậy, Nepomniachtchi sẽ chơi trận chung kết thế giới 2023 với Đinh Lập Nhân - người đứng thứ hai ở Candidates 2022.

"Magnus Carlsen xứng đáng nhận mọi sự tôn trọng từ Liên đoàn cờ vua FIDE và từ toàn bộ cộng đồng người chơi cờ vua. Anh ấy có quyền đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến sự nghiệp của mình. Chỉ một số ít người trong giới cờ vua có thể hiểu được sự khắc nghiệt của các trận đấu phân định danh hiệu vua cờ", Chủ tịch FIDE Arkady Dvorkovich cho biết.

Trong lịch sử cờ vua, chỉ có hai người không bảo vệ danh hiệu vua cờ. Người đầu tiên là Alexander Alekhine, vì ông này đã qua đời trước đó. Ttiếp theo là kỳ thủ Fischer - người không đồng ý với thể thức thi đấu mà FIDE đưa ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại