Vì sao khi muốn chụp ảnh nude dân tình thường rủ nhau đến Đà Lạt?

Xuân Phương |

Khi muốn chụp khỏa thân, họ không thể đến Nha Trang hay Vũng Tàu. Họ tìm những nơi vắng vẻ, ít người, nhiều cây cối. Và vô tình Đà Lạt thành 'điểm đến lý tưởng' - nhiếp ảnh gia giải thích.

Có bao nhiêu trường hợp người trẻ chụp ảnh nude ở Đà Lạt?

Sự việc cặp tình nhân ở Hà Nội chụp bộ ảnh nude ở di tích quốc gia hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) rồi đăng lên Facebook, được dân mạng chia sẻ rộng rãi những ngày qua không phải là trường hợp đầu tiên.

Trước đó, tháng 8/2018, á hậu 2 cuộc thi Miss Eco International 2018 Thư Dung cũng từng rủ bạn lên Đà Lạt chụp bộ ảnh nude tại "Tuyệt tình Cốc".

Thư Dung sau đó bị các cơ quan quản lý "tuýt còi", bị dư luận lên án mạnh mẽ về hành vi phản cảm. Điểm đến "Tuyệt tình Cốc" ở Đà Lạt từ đó cũng bị cơ quan chức năng của Lâm Đồng đóng cửa, cấm người vào.

Hai tháng sau, tháng 10.2018, cư dân mạng tiếp tục... sốc khi Facebook lan truyền một loạt ảnh nude của cô gái tên B. (ở TP.HCM) chụp tại đồi thông ở Đà Lạt. Chồng B. là "phó nháy", còn B là "người mẫu". Bộ ảnh này sau đó được chia sẻ khắp các mạng xã hội, diễn đàn.

Vì sao khi muốn chụp ảnh nude dân tình thường rủ nhau đến Đà Lạt? - Ảnh 1.

Thư Dung (trái) từng lên Đà Lạt để chụp ảnh nude

Ngoài 3 vụ đình đám ấy, còn vụ nào mà giới trẻ lên Đà Lạt để chụp ảnh nude nữa không? Nhiếp ảnh gia P.A (ở Đà Lạt) thừa nhận:

"Những trường hợp trên bị các cơ quan chức năng truy tìm danh tính, xử lý được là do nhân vật chính, hoặc ekip thực hiện đăng lên mạng xã hội, làm rùm beng. Còn những người chụp lưu lại làm kỷ niệm kiểu "em giấu cho riêng em biết" thì các cơ quan không thể biết được. Mà thực tế những trường hợp như vậy không hề ít".

Nhiếp anh gia P.A cho hay, ông thường nhận được những tin nhắn đề nghị chụp ảnh nude tại Đà Lạt, đồng thời tiết lộ: "Từng thực hiện hai bộ ảnh, cho một cặp tình nhân ở Khánh Hòa và một ở TP.HCM".

"Những đồng nghiệp của mình cũng từng nhận được các đơn đặt hàng tương tự. Có người nhận, người không. Đôi khi nhận lời vì thấy yêu cầu hợp lý, chụp không phản cảm, bộ ảnh nghệ thuật, có giá cả phù hợp.

Nhưng cũng có người cảm thấy lo lắng bị các cơ quan chức năng xử lý nên từ chối. Mặc dù vậy, phải thừa nhận rằng, nhu cầu chụp ảnh nude ở Đà Lạt của một bộ phận giới trẻ là có", P.A kể thêm.

Vì sao khi muốn chụp ảnh nude dân tình thường rủ nhau đến Đà Lạt? - Ảnh 2.

B., cô gái ở TP.HCM chụp ảnh nude ở rừng thông Đà Lạt.

Vì sao là Đà Lạt chứ không phải một nơi khác?

Theo nhiếp ảnh gia N.H, người thực hiện bộ ảnh nude cho 2 vị khách ở Hà Nội (cặp tình nhân đang đang bị các cơ quan chức năng Đà Lạt tìm kiếm để xử lý): "Sở dĩ cặp đôi này muốn chọn Đà Lạt vì cảnh vật nơi đây tuyệt vời. Đưa nhau lên đây du lịch, rồi nhân tiện chụp bộ ảnh nude nghệ thuật để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong tình yêu. Với họ là một điều tuyệt vời nên chọn Đà Lạt".

Được biết, chi phí thực hiện bộ ảnh này là 18 triệu đồng, chưa kể đi lại, ăn ở...

Còn theo nhiếp anh gia P.A, anh cũng từng không hiểu tại sao có nhiều người trẻ từ Hà Nội, TP.HCM, Bình Thuận... lên Đà Lạt, rồi quyết định chụp ảnh nude ở thành phố sương mù này.

Họ không ngần ngại chi khoản tiền cả chục triệu đồng, thuê nhiếp ảnh gia ghi lại những nét đẹp trên cơ thể.

"Sau này tôi mới tìm hiểu lý do. Với giới trẻ, Đà Lạt có những điểm chụp ảnh vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt là có phong cảnh hoang dã, nhiều cây cối.

Khi đã muốn chụp khỏa thân thì không thể đến Nha Trang hay Vũng Tàu, đi ra biển. Họ muốn tìm đến những chốn vắng vẻ, ít người, có nhiều cây cối. Vô tình khiến Đà Lạt trở thành 'điểm đến lý tưởng' với những người muốn sở hữu một bộ ảnh nude "để đời", P.A giải thích.

Vì sao những vùng đất hoang dã, nhiều cây cối, thiên nhiên cũng tuyệt đẹp như Đắk Lắk, Kon Tum... họ không chọn, cứ phải là Đà Lạt?

Theo nhiếp ảnh gia P.A, vì Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng trên cả nước. Nhiều bạn trẻ đến đây kết hợp việc đi du lịch, rồi tận dụng thời gian chụp bộ ảnh nude nghệ thuật làm kỷ niệm.

Còn nhiếp ảnh gia Đ.T. (ở TP.HCM) lý giải: "Đà Lạt có sức hút lạ lùng với bất kỳ bạn trẻ nào, nhất là với những bạn trẻ thích chụp ảnh. Phong cảnh thiên nhiên ở miền đất này hoang sơ, tự nhiên và tươi đẹp nên mê hoặc họ.

Còn việc nhiều người trẻ đến thành phố ngàn hoa để chụp ảnh nude, có thể vì Đà Lạt có những nơi phù hợp, vừa không đông đúc, có nhiều cây cối, như: Đồi trọc, Rừng thông Đà Lạt, Đồi Thiên Phúc Đức, khu rừng của Hồ Tuyền Lâm...

Đến những nơi này, họ có thể hòa mình vào thiên nhiên đúng nghĩa, cũng như giúp thỏa dáng tự nhiên hơn, thỏa sức tung tăng, chạy nhảy mà ít người thấy hơn. Chỉ có ekip thấy cơ thể của họ mà thôi".

Nhiếp ảnh gia C.P. (ở TP.HCM) chia sẻ: Ảnh nude nghệ thuật được chụp ở những chốn hoang vắng, có rừng cây bạt ngàn, dễ tạo nên những khung hình bắt mắt, hấp dẫn hơn. "Có lẽ vì thế mà nhiều người trẻ khi có ý định chụp ảnh nude nghệ thuật lại tìm lên Đà Lạt" - ông nhận định.

Vì sao khi muốn chụp ảnh nude dân tình thường rủ nhau đến Đà Lạt? - Ảnh 4.

Phải chăng vì những nét đẹp hoang sơ, nhiều cây cối đã khiến Đà Lạt trở thành điểm đến của những bạn trẻ muốn chụp ảnh nude?

Nhiều người chụp ảnh nude vì mục đích phản cảm

Theo C.P, việc những bạn nữ mong muốn có bộ ảnh nude nghệ thuật, không gợi dục, chỉ để lột tả nét đẹp tự nhiên của họ, để họ lưu lại những nét đẹp trên cơ thể của thời thanh xuân là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, số người chụp ảnh nude rồi giữ cho riêng mình khá ít, mà thường công khai trên mạng để khoe với bạn bè.

Cá biệt có trường hợp còn yêu cầu chụp ở những góc vô cùng phản cảm mà chính C.P phải ngại ngùng, sau đó từ chối.

"Nhiều người có ý định không tốt như sử dụng ảnh nude để đăng trên một số trang web đồi trụy, hoặc đăng ảnh lên mạng xã hội nhằm gây sốc, qua đó tìm kiếm sự nổi tiếng. Có cả những trường hợp hot girl, diễn viên trẻ được các "ông bầu", người quản lý dẫn lên để chụp ảnh nude với yêu cầu chụp càng lộ những bộ phận càng tốt. Những trường hợp này, mình từ chối", C.P nói .

Các nhiếp ảnh gia thừa nhận, hầu hết khi có đơn hàng ở Đà Lạt, họ sẽ dẫn khách đến địa điểm mong muốn rồi tác nghiệp chứ không xin phép chính quyền địa phương.

Trước ý kiến cho rằng, một số người chụp ảnh nude rồi chia sẻ trên mạng xã hội như hiện nay là "bôi bẩn Đà Lạt", Đ.T cho rằng: "Mỗi người mỗi quan điểm nhìn nhận khác nhau. Nếu cảm thấy bộ ảnh ấy không gợi dục, nghệ thuật thì không có gì là "bôi bẩn Đà Lạt" cả.

Ngược lại, những bộ ảnh nào thiếu thẩm mỹ, có những góc ảnh phản cảm, thì có thể nhận xét như thế".

Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội để xử lý

Liên quan đến việc xử lý cặp đôi ở Hà Nội lên Đà Lạt để chụp bộ ảnh nude đang gây xôn xao cư dân mạng những ngày qua, trao đổi với Trí Thức Trẻ, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng, cho biết:

Đôi nam nữ chụp ảnh khỏa thân tại di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm và tung ảnh lên mạng là không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Đơn vị này sẽ xác minh để xử lý.

Hiện tại Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng đã xác định được ekip thực hiện bộ ảnh cũng như những người phát tán lên trang mạng xã hội, tất cả đều ở Hà Nội. Sở đang đề nghị Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội phối hợp xử lý vụ việc theo luật An ninh mạng.

Ông Vân cho hay cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị quản lý khu du lịch, thắng cảnh… trên địa bàn tăng cường công tác quản lý.

"Những người làm dịch vụ du lịch như cho thuê thuyền, các tiểu cảnh cũng nên nói không với những người sử dụng dịch vụ của mình để làm những trò lố không phù hợp thuần phong mỹ tục", ông Vân nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại