Vì sao Hữu Thắng vội “bắn tin” cho bộ 3 HAGL ở Nhật, Hàn?

Đoàn Dự |

Mới đây, HLV Hữu Thắng đã thông qua HAGL để chuyển lời đến bộ 3 Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Ông đã nói gì và vì sao?

Giống phần đông NHM bóng đá Việt Nam, Hữu Thắng cũng đang rất lo lắng cho tương lai của Công Phượng, Tuấn AnhXuân Trường ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chiến lược gia này lo ngại nếu không được ra sân sẽ ảnh hưởng đến tâm lý bộ 3 HAGL, làm họ sa sút phong độ.

Chính vì thế, Hữu Thắng đã thông qua HAGL, gửi lời động viên Phượng, Anh, Trường. Thuyền trưởng ĐTQG Việt Nam mong các cầu thủ này luôn cố gắng rèn luyện và tranh thủ mọi cơ hội để được ra sân thi đấu.

Đồng thời, Hữu Thắng cũng hứa hẹn thời gian tới khi tập trung ĐTQG, sẽ triệu tập nhiều cầu thủ trẻ của HAGL, dĩ nhiên có bộ 3 nói trên, để cọ xát và đánh giá.

Sự lo lắng của Hữu Thắng xét trên khía cạnh một người yêu bóng đá là rất bình thường. Nhưng xét trên khía cạnh một HLV trưởng ĐTQG, nó cho thấy ông đang gặp nhiều khó khăn và phải trông đợi nhiều vào các tài năng HAGL.


Gần đây có thông tin Tuấn Anh đã sụt 3 kg sau khi sang Nhật thi đấu. BHL Yokohama FC cũng khẳng định cầu thủ này gặp vấn đề trong hòa nhập với đồng đội mới.

Gần đây có thông tin Tuấn Anh đã sụt 3 kg sau khi sang Nhật thi đấu. BHL Yokohama FC cũng khẳng định cầu thủ này gặp vấn đề trong hòa nhập với đồng đội mới.

Xuân Trường đã chơi 2 trận ở giải dự bị R-League cho Incheon United. Tuấn Anh chơi 70 phút trận giao hữu giữa Yokohama FC với Mito Hollyhock.

Chỉ riêng Công Phượng vẫn chưa chơi trận nào.

Gần đây, HLV này than phiền việc cầu thủ nội nói chung mà đặc biệt là tiền đạo Việt Nam, khó cạnh tranh được với ngoại binh về mặt đất diễn.

May cho Hữu Thắng là HAGL vẫn đang dành sự ưu tiên số 1 cho các cầu thủ cây nhà lá vườn của mình. Vì thế, Hữu Thắng dồn trọng tâm cho các cầu thủ HAGL là cực kì dễ hiểu.

Cũng liên quan tới vấn đề phải ngồi dự bị ở nước ngoài của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải khẳng định đấy là điều ông đã tiên liệu từ trước.

Ông cũng cho rằng chưa kết luận được chính xác, xong phải mất nhiều thời gian nữa, 3 “cô con gái” của bầu Đức mới được chơi tại J-League 2 và K-League Classic.

“Tôi đã sớm lường trước việc này và không có gì bất ngờ hay thất vọng cả. Việc Bầu Đức cho xuất ngoại 3 cầu thủ tài năng là tốt, muốn họ học hỏi ở nước ngoài.

Tuy nhiên, trình độ ở Nhật, Hàn vẫn quá sức với 3 cầu thủ này. Thực tế mùa trước họ chơi V-League còn chưa tốt. Ở đây đã có sự đặt nặng về vấn đề kinh tế và PR.

Nếu cầu thủ của ta ngồi ngoài mãi bên đó, sẽ sa sút tinh thần, trình độ và lãng phí đi. Điều này cũng rất nhiều người nói rồi”.

Nguyễn Công Phượng: J-League không của riêng người Nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại