Vì sao HAGL chọn HLV Hàn Quốc cho Công Phượng và đồng đội?

Hải Bình |

Tính kỷ luật, chú trọng vấn đề thể lực và việc thường tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ phát triển có thể là nguyên nhân HAGL quyết định chọn HLV Hàn Quốc cho Công Phượng và đồng đội.

Mới đây, HAGL bất ngờ xác nhận đội bóng này sẽ có HLV người Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất. Trước đó, từng có nhiều thông tin CLB phố Núi sẽ mời về HLV Hữu Thắng, hoặc râm ran đâu đó có tin đồn về cả Kiatisak... Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chọn người Hàn Quốc của bầu Đức?

Trong quá khứ, HAGL từng được dẫn dắt bởi một vị HLV tới từ xứ sở Nhân sâm đó là ông Choi Yoon-Kyum. Rất nhiều cầu thủ/cựu cầu thủ HAGL vẫn còn nhớ như in những gì họ được tập luyện và tiếp xúc với vị HLV người Hàn Quốc này.

Theo như chia sẻ của tiền vệ Lê Duy Thanh, hiện đang khoác áo Khánh Hòa thí tính kỷ luật được HLV Choi Yoon-Kyum đặt lên hàng đầu. "Ấn tượng của tôi về HLV Choi Yoon-Kyum là ông ấy luôn đề cao tính kỷ luật, giờ giấc luôn luôn chính xác, các buổi tập thường bắt đầu và kết thúc rất đúng giờ theo như thông báo trước đó của thầy".

Món đặc sản "thể lực" dưới thời ông Choi Yoon-Kyum cũng là điều các học trò cũ ở HAGL không thể quên.

"Thể lực luôn được ông ấy chú trọng, bởi nó là yêu cầu bắt buộc, để phục vụ cho lối chơi pressing được HLV Choi Yoon-Kyum áp dụng cho HAGL. Thời điểm đó, trước mùa giải chúng tôi mỗi ngày phải chạy 60 phút xung quanh Học viện. Trong thời gian diễn ra giải vẫn phải tập thêm.

Điều đặc biệt là HLV Choi Yoon-Kyum luôn yêu cầu tập thể lực chung với bóng, ít khi tập chay. Vậy nên, HAGL lúc ấy chơi áp sát và có được nền tảng thể lực tương đối tốt. Tôi được biết, bất kỳ HLV người Hàn Quốc nào cũng lấy thể lực và kỷ luật để áp dụng cho đội bóng họ dẫn dắt", tiền vệ Bùi Trần Vũ hiện đang khoác áo HAGL chia sẻ.

Vì sao HAGL chọn HLV Hàn Quốc cho Công Phượng và đồng đội? - Ảnh 1.

HLV người Hàn Quốc, ông Choi Yoon-Kyum (trái) thời dẫn dắt HAGL từ V-League 2012 đến 2014.

Ngoài hai yếu tố trên thì việc tạo cơ hội phát triển cho các cầu thủ trẻ có dịp được ra sân, tích lũy kinh nghiệm cũng được đẩy mạnh. Nếu cầu thủ nào bị thừa cân, mỗi tối bắt đầu từ 20h phải tập thêm gym dưới sự giám sát của HLV Choi Yoon-Kyum, một tuần bị yêu cầu tập từ 3 đến 4 ngày.

Riêng HLV Choi Yoon-Kyum thường tập gym lúc 6h, ăn sáng lúc 7h, ăn trưa lúc 11h và ăn tối lúc 18h. Giờ giấc sinh hoạt đối với HLV người Hàn Quốc này luôn luôn chính xác khi ông làm việc ở HAGL trong 3 mùa giải liên tiếp từ 2012 đến 2014.

Những cầu thủ như Đức Lương và Minh Vương đang là trụ cột của HAGL hiện giờ, được chính HLV Choi Yoon-Kyum phát hiện và đưa lên thi đấu ở V-League năm 2013 khi còn khá trẻ.

Và bản thân họ vẫn không quên những ngày tháng được tập luyện cùng ông thầy người Hàn Quốc. Theo đó, các cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1, ngoài việc tập luyện chung với các anh lớn hằng ngày phải tập thêm với HLV Choi Yoon-Kyum khi buổi tập kết thúc. Cũng chính một phần nhờ sự khắt khe này mà giờ đây Minh Vương hay Đức Lương thành tài.

Bầu Đức trong 3 năm qua cũng đã thay đổi cách làm khi đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, xây dựng đội bóng từ chính những cầu thủ do Học viện của ông đào tạo nên. Có thể, đây là nguyên nhân khiến bầu Đức chọn một HLV người Hàn Quốc cho HAGL trong quãng đường còn lại của V-League 2017, cùng việc hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Vòng 20 V-League: Khánh Hòa 4-2 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại