Vì sao Hà Nội lại làm "con đường đắt nhất hành tinh"?

Pha Lê - Trần Kiều |

Con đường này có tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội và các nguồn hợp pháp khác.

Ngày 27/12/2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 2113/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, TP Hà Nội.

Tuyến đường này có chiều dài trên 2,2 km, chiều rộng 50 m, diện tích hơn 153.000 m2, bao gồm 2 cầu vượt tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến 2020 với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội và các nguồn hợp pháp khác.

Với số vốn đầu tư trên, tính trung bình, mỗi mét đường có giá lên đến 3,5 tỷ đồng., phá vỡ mọi kỷ lục về "con đường đắt nhất hành tinh" trước đó tại Hà Nội.

Vì sao Hà Nội lại làm "con đường đắt nhất hành tinh"?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại