Vì sao cái chết thường xảy ra vào ngày thứ Bảy?

Huyền My |

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, phần lớn cái chết thường xảy ra vào ngày thứ Bảy.

Cái chết có thể đến vào bất kỳ ngày nào trong tuần tuy nhiên, tạp chí Livescience phân tích các con số thống kê của Trung tâm giám sát và ngăn ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cho thấy, ngày thứ Bảy có tỷ lệ tử vong cao hơn cả.

Các cơ sở dữ liệu của CDC đã thống kê tất cả các trường hợp tử vong tại Mỹ trogn giai đoạn 1999-2014 cho thấy, đã có hơn 39 triệu người tử vong trong vòng 15 năm.

Trong đó, có sự phân khúc khá rõ ràng về thời gian tử vong, với 5,6 triệu ca tử vong vào ngày Chủ nhật và 5,7 triệu trường hợp tử vong vào ngày thứ Bảy.

10 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong gồm có bệnh tim, ung thư, các bệnh đường hô hấp, tai nạn, đột quỵ, bệnh Alzheimer, tiểu đường, cúm và viêm phổi, bệnh thận và tự sát.

Ví dụ, phần lớn các ca tử vong do bệnh tim xảy ra vào ngày thứ Hai. Nguyên nhân cái chết thường gặp vào thứ Ba là cúm và viêm phổi. Thứ Tư và thứ Năm ghi nhận các trường hợp tử vong ít nhất và nguyên nhân tử vong do bệnh tật.

Riêng thứ Năm, các bệnh nhân ít chết vì đau tim, tiểu đường và trúng đạn. Những ngày cuối tuần tăng mạnh tỷ lệ tử vong do tai nạn (thứ Sáu) và tai nạn giao thông (thứ Bảy).

Theo thống kê, riêng ngày thứ Bảy, các con số tử vong vì tan nạn giao thông, dùng súng, thuốc độc cũng tăng cao hơn cả so với các ngày trong tuần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại