Vì sao các trường cai nghiện của TP.HCM không có học viên trốn trại như các tỉnh?

Trường Nguyên |

Theo lãnh đạo TP, các trung tâm cai nghiện của TP.HCM đáp ứng được cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giỏi và làm tốt công tác giáo dục nên không xảy ra tình trạng vỡ trại như các tỉnh vừa qua.

Thời gian vừa qua, nhiều trung tâm cai nghiện ở các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu… liên tục xảy ra tình trạng học viên đập phá, trốn trại ra đường cướp giật tài sản. Những thông tin này khiến người dân TP.HCM lo lắng vì số lượng người nghiện của TP rất lớn.

Ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP.HCM cho biết, hiện nay, trên địa bàn có khoảng 26.000 người tiềm ẩn ma túy, chất gây nghiện. Qua xét nghiệm có 19.000 người dương tính với ma túy. TP.HCM đưa 11.200 người vào 12 cơ sở cai nghiện gồm 9 trung tâm và 3 cơ sở xã hội, trong đó có 10.000 người không có nơi cư trú ổn định.

Vì sao các trường cai nghiện của TP.HCM không có học viên trốn trại như các tỉnh? - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM.

"Trước tình hình ở Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu,  Tây Ninh thì TP cực kỳ quan tâm. Vừa qua, lãnh đạo TP có buổi đi thăm các cơ sở cai nghiện, quan tâm cơ sở vật chất, chế độ ăn uống cho học viên bảo đảm theo quy định, được học nghề.

TP luôn xem các học viên là một người bệnh mãn tính chứ không phải tội phạm. Chỉ có chút khiếm khuyết về mặt nhân cách nên phải hoàn thiện tại các cơ cở trước khi trở về xã hội. Cán bộ công chức tại các trung tâm sẽ cùng ăn ở và xem học viên như người nhà để giúp đỡ học viên. Do vậy TP không bị tác động bởi những vụ việc ở các tỉnh", ông Tấn nói.

Ông Tấn thông tin thêm, trong số người nghiện thì có khoảng 60% sử dụng ma túy đá. Sau khi đưa vào các trường sẽ tiến hành cắt cơn, trị bệnh, hoàn thiện nhân cách. Sau đó nếu còn tài nghiện thì đưa vào giáo dục ở cộng đồng. Đánh giá chung, tình hình tại các trại cai nghiện của TP.HCM vẫn ổn định.

Vì sao các trường cai nghiện của TP.HCM không có học viên trốn trại như các tỉnh? - Ảnh 2.

Học viên trốn trại cai nghiện ở Xuân Lộc (Đồng Nai).

Nói về vấn đề này, ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP chia sẻ, 17 cơ sở cai nghiện của TP nằm rải rác ở ngoại thành và các tỉnh khác. Có thể khẳng định đến bây giờ chưa có trường hợp các học viên bỏ trường mang tính tập thể vì cơ sở vật chất tại những nơi này bài bản tốt hơn các địa phương.

"Quan trọng nhất là đội ngũ giáo viên tâm lý hiểu biết, chú trọng giáo dục thể chất, giải trí thường xuyên, tăng cường giao tiếp để chia sẻ nên nắm bắt được tâm lý học viên cũng như có kịch bản ứng phó với những sự việc bất ngờ. Do vậy, tình hình bất ổn tại các trại của tỉnh khác không ảnh hưởng đến TP.HCM", ông Hoan khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại