Vì sao Brazil cứ dứt khoát đợi Carlo Ancelotti

HỒ VIỆT |

Hôm qua Brazil có trận giao hữu FIFA Days cùng đội Guinea và do HLV tạm quyền Ramon Meneses chỉ đạo thi đấu. Đây là HLV của đội U20, được bổ nhiệm sau khi HLV Tite rời ghế ở World Cup 2022. LĐBĐ Brazil (CBF) dự định cứ để ông Ramon Meneses cho đến khi họ ký được hợp đồng với Carlo Ancelotti thì thôi.

Vì sao Brazil cứ dứt khoát đợi Carlo Ancelotti - Ảnh 1.

Ancelotti có bản lĩnh, kinh nghiệm chiến thắng, vừa phù hợp với đại đa số tuyển thủ Brazil

Có tin cho biết trong tuần qua, Chủ tịch CBF Ednaldo Rodrigues gặp HLV Carlo Ancelotti hoặc người đại diện và không loại trừ khả năng đợi đến khi Ancelotti hết hợp đồng với CLB Real Madrid, vào tháng 6-2024, để bổ nhiệm nhà cầm quân Italy dẫn dắt đội tuyển năm lần vô địch thế giới. Sự quyết liệt của CBF được cho là rất khó tin nhưng theo Rodrigues thì Ancelotti là một trong những HLV giỏi nhất thế giới và sự chờ đợi ấy... cũng đáng. Nhưng vì sao?

Theo Chủ tịch Rodrigues thì Ancelotti có bản lĩnh, kinh nghiệm chiến thắng, vừa phù hợp với đại đa số tuyển thủ Brazil. “Ancelotti là mẫu HLV quản lý nhóm tuyệt vời”, Rodrigues nói, "Các cầu thủ từng được ông ấy huấn luyện luôn nhớ ông ấy, còn các cầu thủ trẻ muốn được ông ấy huấn luyện".

Brazil chưa bổ nhiệm HLV sau World Cup 2022. Cựu HLV Tite từ chức sau khi đội bị loại ở tứ kết giải này, trong trận thua Croatia trên chấm 11m. Hồi tháng 3, Rodrigues tuyên bố sẵn sàng bổ nhiệm Ancelotti nếu Real chịu thanh lý hợp đồng. Vấn đề là Real chưa cho thấy họ “chán” ông Ancelotti và muốn nhà cầm quân người Italy hoàn thành nốt hợp đồng.

Ancelotti là HLV giàu thành tích bật nhất lịch sử Champions League. Ông từng đăng quang bốn lần với AC Milan vào các năm 2003, 2007, rồi và Real Madrid các năm 2014 và 2022. Ancelotti cũng từng vô địch quốc gia ở năm đất nước khác nhau: Italy, Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Tuy nhiên ông chưa bao giờ làm huấn luyện ở cấp độ đội tuyển. Trong khi đó, lần gần nhất Brazil vô địch thế giới là năm 2002. Họ đã trải qua 5 kỳ World Cup liên tiếp trắng tay, tương đương thời gian chờ dài nhất lịch sử từ năm 1970 đến 1994.

Vấn đề của Brazil là họ không có quá nhiều chọn lựa ở các HLV nội. Quãng thời gian chờ chức vô địch World Cup quá lâu nên CBF cần một cái tên phù hợp với đẳng cấp của họ và Ancelotti khá được yêu mến ở đất nước Nam Mỹ này. Xét về nhiều khía cạnh, Ancelotti sau khi chán chê các danh hiệu ở cấp CLB, hẳn sẽ có khát khao chiến thắng ở cấp độ đội tuyển, nên sự kết hợp này rất “môn đăng hộ đối”.

Vì sao Brazil cứ dứt khoát đợi Carlo Ancelotti - Ảnh 2.

Ancelotti ra sức bảo vệ Vinicius

Có một lý do khiến người hâm mộ Brazil rất “yêu” Ancelotti, đó là ông ra sức bảo vệ Vinicius, tiền đạo đang đá cho Real Madrid và là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc. Không phải vô cớ mà Brazil chọn Tây Ban Nha là nơi đá trận giao hữu với Guinea. Họ ra sân với trang phục màu đen ở hiệp một trước khi quay lại với áo vàng – xanh truyền thống trong hiệp hai. Người Brazil đang chịu tổn thương khi có khá nhiều ngôi sao của họ đang chịu các hành phi phân biệt ở châu Âu.

Có một HLV danh tiếng như Ancelotti đứng về phía cầu thủ của mình, đó là một hành động “người nhà”. Chủ tịch Rodrigues tiết lộ, chính ông cũng đã gửi một tin nhắn tới Ancelotti để cảm ơn vì sự hỗ trợ mà ông đã dành cho Vinicius trong suốt mùa giải khó khăn vừa qua. Sự nhạy cảm về khía cạnh con người của Ancelotti được cho là phù hợp với đội tuyển Brazil, nơi đa số các cầu thủ đều có xuất thân từ tầng lớp thấp nhất trong xã hội.

Vì sao Brazil cứ dứt khoát đợi Carlo Ancelotti - Ảnh 3.

Ancelotti và những cầu thủ Brazil Militao, Casemiro

Nhưng liệu Brazil có đợi Ancelotti nổi không? Từ nay đến giữa năm 2024, Brazil sẽ thi đấu 6 trận vòng loại World Cup, các trận giao hữu với các đối thủ châu Âu vào tháng 3 tới và sẽ chuẩn bị cho Copa America tại Mỹ. CBF có liều lĩnh giao cho một HLV tạm quyền chỉ có kinh nghiệm với cầu thủ trẻ suốt quá trình này chăng? Chưa kể HLV Ramon Meneses cũng chẳng có thành tích tốt, mới đây U20 Brazil còn bị Israel loại ở giải U20 thế giới, và hồi tháng 3, trong trận đầu tiên cầm quân, ông đã khiến cho Brazil lần đầu tiên thất bại trước Morocco.

Cái giá cho sự chờ đợi Ancelotti là vô cùng lớn, thế mới kỳ lạ. Giải pháp thuận đôi đường nhất là chờ Real sa thải mà thôi…


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại