Vì Covid-19, Trương Đình Hoàng lỡ dịp so găng võ sĩ Nhật Bản

Tuệ Minh |

Sau khi đoạt đai vô địch WBA hạng siêu trung (Super middleweight) châu Á, võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng tràn đầy tự tin khẳng định mình trên võ đài chuyên nghiệp. Đáng tiếc là dịch Covid-19 khiến anh lỡ cơ hội so găng với đối thủ người Nhật Bản dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, người đang giữ đại vô địch WBA hạng siêu trung (Super middleweight) châu Á Trương Đình Hoàng nói: "Theo kế hoạch, ngày 10/5 tới tôi sẽ thi đấu 1 trận chuyên nghiệp với võ sĩ Nhật Bản đang xếp hạng 79 thế giới.

Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng thì anh ta được đánh giá mạnh hơn tôi vốn đang nằm ngoài tốp 300 thế giới và trận đấu sẽ là trải nghiệm tốt cho tôi".

Vì Covid-19, Trương Đình Hoàng lỡ dịp so găng võ sĩ Nhật Bản - Ảnh 1.

Trương Đình Hoàng đang rất tự tin sau khi giành đai vô địch WBA hạng siêu trung. Ảnh: NVCC

Theo Trương Đình Hoàng, do dịch Covid-19 nên trận đấu nói trên đã bị hoãn vô thời hạn và chưa biết khi nào có thể tổ chức:

"Hiện tôi cũng như tất cả các VĐV Việt Nam khác chỉ biết tập luyện duy trì chờ khi có giải thì sẵn sàng thi đấu thôi".

Trở lại thời điểm cách đây hơn 1 tháng, Trương Đình Hoàng đã xuất sắc hạ knock-out đối thủ Thái Lan Yuttana để giành đai vô địch WBA hạng siêu trung (Super middleweight) châu Á.

Vì Covid-19, Trương Đình Hoàng lỡ dịp so găng võ sĩ Nhật Bản - Ảnh 2.

Trương Đình Hoàng thắng knock-out đối thủ người Thái Lan Yuttana để giành đai vô địch WBA hạng siêu trung.

Trước khi bước vào trận tranh đai vô địch WBA hạng siêu trung châu Á tối 15/2 tại Philippines, Trương Đình Hoàng đã trải qua 3 trận đấu chuyên nghiệp.

Gấn nhất, võ sĩ năm nay 30 tuổi quê Đắk Lắk đã thắng võ sĩ người Hàn Quốc Gyu Hyun Lee hồi tháng 10 năm ngoái tại Hà Nội để giành đai vô địch WBA hạng siêu trung Đông Á sau 10 hiệp đấu kịch tính.

Bước chững lại trên hành trình của Trương Đình Hoàng (vô địch SEA Games 2015) là việc anh bất ngờ thất bại trong trận chung kết SEA Games 30 tháng 12/2019 tại Philippines trước VĐV được đánh giá yếu hơn là Thongkrathok Anav (Thái Lan).

Tính đến lúc này, Trương Đình Hoàng đã ghi tên mình vào lịch sử quyền anh Việt Nam khi sở hữu 2 đai vô địch gồm WBA châu Á và WBA Đông Á.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại