Vị "anh hùng dân tộc" nào góp công lớn nhất trong các chương trình hạt nhân Triều Tiên?

Tất Đạt |

Hồi năm 2009, Triều Tiên tung một đoạn clip ngắn ca ngợi một "anh hùng dân tộc" có công lớn trong các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của nước này.

Sức mạnh công nghệ Triều Tiên

Sau đó, các chuyên gia quốc tế đã nhận ra vị "anh hùng" ấy chính là các loại máy CNC (máy được điều khiển bằng hệ thống máy tính).

Máy CNC sử dụng các chương trình cài đặt sẵn để sản xuất những chi tiết kĩ thuật tinh xảo và phức tạp, từ linh kiện ô tô, điện thoại cho tới đồ nội thất và quần áo với độ chính xác cao.

Tại Triều Tiên, nhờ vào công nghệ tự phát triển trong nước và học hỏi từ máy móc nước ngoài, máy CNC đã được cải tiến không nhỏ và đang đóng vai trò quan trọng trong chương trình phát triển vũ khí của nước này.

Nhờ máy CNC, Triều Tiên có thể chế tạo tên lửa và bom hạt nhân mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào hỗ trợ kĩ thuật hoặc nhập khẩu từ bên ngoài.

Jeffrey Lewis, giám đốc Chương trình Không phổ biến Vũ khí hạt nhân ở Đông Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Middlebury ở Monterey, California, cho biết: "Các máy ly tâm và tên lửa mới của Triều Tiên đều phụ thuộc vào các linh kiện được gia công bằng máy CNC. Chúng [máy CNC] cực kì cần thiết trong việc sản xuất vũ khí hạt nhân."

Từ năm 1996, máy CNC đã được đề cập tới trong Thỏa thuận Wassennar – một thỏa thuận quốc tế nhằm ngừng việc phát triển công cụ này kể cả với mục đích dân sự hay quân sự. Triều Tiên không tham gia kí kết.

Bình Nhưỡng đã tổ chức lễ kỉ niệm cho công nghệ CNC với hàng trăm vũ công trong trang phục cam và xanh lá, múa dưới nền một bản nhạc viết cho máy CNC, có tiêu đề "Break through the cutting edge" (tạm dịch: Không ngừng đột phá), trong ngày kỉ niệm Đảng Lao động Triều Tiên hồi năm 2010.

Ca khúc "Break through the cutting edge" hay "Bài ca CNC" nhằm ca ngợi công nghệ CNC của Triều Tiên. Nguồn: Youtube

Theo Choson Exchange, một công ty có trụ sở đặt tại Singapore, phụ trách đào tạo người Triều Tiên các kĩ năng doanh nghiệp, năm 2012, ca khúc ca ngợi máy CNC đã có mặt tại mọi cơ sở karaoke trên khắp Triều Tiên. Đoạn video ca nhạc mở đầu bằng hình ảnh tên lửa tầm xa Triều Tiên phóng vào bầu trời xanh.

Sản xuất hàng loạt 

Theo các chuyên gia hạt nhân, dường như Triều Tiên đã tự phát triển các máy CNC hồi đầu những năm 1990 trong chương trình thiết kế và chế tạo các tên lửa hạt nhân phức tạp. Có thể Bình Nhưỡng đã làm điều này thông qua việc tháo dỡ các máy móc nhập về từ Liên Xô cũ.

Máy CNC tự chế đầu tiên được hoàn thiện vào năm 1995. Theo một bài báo hồi năm 2009 của Rodong Simun, cơ quan ngôn luận chính thức của Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong Il đã đặt biệt hiệu "Ryonha" cho chiếc máy này. Đây cũng là lần đầu tiên truyền thông nhắc tới công nghệ CNC.

Từ thời điểm này, Bình Nhưỡng cũng thúc đẩy nền công nghiệp toàn quốc và có lần thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai.

Các chuyên gia vũ khí đã tỏ ra lo ngại sau khi ông Kim Jong Il tới thăm một nhà máy Triều Tiên, nơi các máy CNC được cho là đang sản xuất một lượng lớn ống nhôm có thể dùng cho máy ly tâm hạt nhân.

Vị anh hùng dân tộc nào góp công lớn nhất trong các chương trình hạt nhân Triều Tiên? - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un trong chuyến thăm một nhà máy ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Kim Heung-gwang, một giảng viên Triều Tiên từng công tác tại Đại học Công nghệ Máy tính Hamhung ở Bình Nhưỡng, cho biết: "Tới năm 2010, Triều Tiên đã chế tạo được nhiều loại máy CNC khác nhau."

Nhưng tới tận năm 2013, Công ty Liên doanh Lắp máy Triều Tiên Ryonha, nơi chế tạo nhiều máy CNC nhất, mới bị Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách đen vì hỗ trợ chương trình hạt nhân.

Theo ông Kim Heung-gwang, dựa trên những dữ liệu từ báo cáo, hình ảnh và phỏng vấn những nhà khoa học, giáo sư và nhân công Triều Tiên, hiện tại quốc gia này đang sở hữu khoảng 15.000 máy CNC.

Công nghệ nước ngoài

Bình Nhưỡng ca ngợi những máy sản xuất nội địa là thành tựu lớn vì đó là minh chứng của quá trình "tự lực cánh sinh." Nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác.

Tháng 8/2016, truyền thông Triều Tiên đăng tải những bức hình ông Kim Jong Un thăm một nhà máy sử dụng các máy CNC có gắn logo của công ty cơ khí ABB đặt tại Thụy Sĩ, một trong những hãng dẫn đầu trên thị trường CNC toàn cầu.

Tại sao và làm như thế nào những máy móc này tới được Triều Tiên vẫn còn là điều bí ẩn.

Theo hãng ABB, hãng này tuân thủ mọi lệnh cấm vận với Triều Tiên, và luôn ý thức không vận chuyển hàng hóa của ABB tới quốc gia này.

Vị anh hùng dân tộc nào góp công lớn nhất trong các chương trình hạt nhân Triều Tiên? - Ảnh 3.

Triều Tiên ngày càng tiến xa trong chương trình hạt nhân. Ảnh: CFSI

Trả lời Reuters, đại diện công ty nói: "Tuy nhiên, chúng tôi không thể quản lí được việc các thiết bị được bán lại cho Triều Tiên mà không báo lại hoặc xin xác nhận từ công ty ABB."

Ban giám sát cấm vận của Liên Hợp Quốc cũng báo cáo công ty sản xuất máy CNC Trung Quốc Tengzhou Keyongda đã cung cấp những máy CNC mới nhất cho Triều Tiên. Theo Reuters, đại diện công ty khẳng định đã ngừng bán máy CNC cho Triều Tiên 4 năm trước, và không còn giữ quan hệ làm ăn với quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại