Vì 1 lý do "không thể tin nổi", trường học do Mark Zuckerberg đầu tư buộc phải đóng cửa

Vũ Uyên |

Toàn bộ 63 cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học thuộc Hệ thống giáo dục Cầu nối Quốc tế được hai vị tỷ phú Bill Gates và Mark Zuckerberg đầu tư sẽ buộc phải đóng cửa vào tháng sau.

Hệ thống giáo dục Cầu nối Quốc tế (Bridge International Academies – BIA) là một hệ thống giáo dục chi phí thấp nhằm phục vụ cho việc học tập tại các cộng đồng nghèo trên thế giới. Chỉ riêng ở châu Phi, đã có tới 400 cơ sở giáo dục của BIA đang trên đà hoạt động và phát triển mạnh mẽ.

Mô hình giáo dục đặc biệt này từng nhận về vô số lời khen ngợi từ phía dư luận. Thậm chí, nó còn xuất hiện khá dày đặc trên nhiều tờ báo lớn như: The New York Times, The Wall Street Journal và The Huffington Post.

Bên cạnh đó, BIA cũng thu được nguồn vốn từ nhiều quỹ đầu tư lớn, bao gồm cả quỹ đầu tư của hai "ông lớn" là Bill Gates và Mark Zuckerberg.

Nhiều trường học buộc phải đóng cửa vì kém chất lượng

Tuy nhiên, chính phủ Uganda đã yêu cầu toàn bộ 63 cơ sở giáo dục từ BIA phải ngừng hoạt động trên địa bàn nước này do các cáo buộc liên quan tới vấn đề kém vệ sinh và không đảm bảo chất lượng tối thiểu.

Theo quy định trong luật pháp của Uganda, BIA chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cần thiết khi dám đặt "tính mạng và sức khỏe" của hơn 12.000 học sinh vào vòng xoáy nguy hiểm.

Bộ Giáo dục Uganda cũng cho rằng các cơ sở giáo dục trên đã hoạt động không giấy phép, sử dụng giáo án chưa được kiểm tra và đa phần giáo viên đều thiếu nhiều bằng cấp quan trọng.

Vì 1 lý do không thể tin nổi, trường học do Mark Zuckerberg đầu tư buộc phải đóng cửa - Ảnh 1.

Nhiều cơ sở giáo dục thuộc hệ thống BIA bị buộc đóng cửa do nhiều cáo buộc liên quan tới chất lượng đào tạo tại trường học.

Ông Andrew White, giám đốc điều hành của BIA tại Uganda cho biết:

"Đã có sự hiểu lầm ở đây. Những cáo trên thực sự quá nghiêm trọng và hoàn toàn dựa trên góc nhìn phiến diện từ một số cá nhân nhất định. Dù rất muốn làm rõ vụ việc này nhưng chính quyền Uganda lại không cho chúng tôi cơ hội đó".

Ông White còn khẳng định những vấn đề BIA gặp phải đều bắt nguồn từ động thái của các trường học công lập và dân lập tại địa phương.

"Họ cảm thấy sự tồn tại của BIA – một hệ thống giáo dục chất lượng cao giá rẻ đã đe dọa tới nguồn học sinh của mình nên mới tạo sức ép với chính quyền nhằm gây khó dễ cho chúng tôi".

Ý kiến trái chiều từ nhiều phía

Trước sự việc trên, một số tổ chức giáo dục quốc tế khác cũng tỏ ra đồng tình với quyết định của chính quyền Uganda.

Ông Camilla Croso, giám đốc Chiến dịch Toàn cầu vì Giáo dục (Global Campaign for Education – GCE) đã phát biểu rằng: "Trên thực tế, những chương trình do BIA thực hiện không có gì sai trái.

Tại cơ sở giáo dục của họ, mỗi phòng học đều được trang bị một chiếc máy tính bảng với giáo án chuẩn hoá. Tuy nhiên. giáo viên chỉ cần làm đúng các yêu cầu có trong tài liệu mà không bao giờ tự mình ứng biến hay sáng tạo thêm bất cứ nội dung mới nào hết".

Ông Croso còn nhấn mạnh thêm về việc đa phần giáo viên của BIA không hề hiểu những gì mình đang giảng dạy, do đó không thể truyền tải đầy đủ kiến thức cho học sinh tại trường.

"Giáo dục không thể tiến hành chuẩn hóa một cách máy móc như vậy được. Một nền giáo dục toàn diện cần bao gồm cả việc tranh luận, phân tích và trao đổi ý kiến cá nhân".

Bên cạnh đó, mô hình giáo dục của BIA cũng bị chỉ trích vì đã tạo sự ngăn cách giàu nghèo giữa các em học sinh.

Điều này dẫn tới việc trẻ em nghèo chỉ có thể tiếp xúc với những đứa bé cùng hoàn cảnh mà không có cái nhìn toàn diện về xã hội, đồng thời cũng phải nhận sự giáo dục khác biệt so với những học sinh nhà giàu xung quanh.

Vì 1 lý do không thể tin nổi, trường học do Mark Zuckerberg đầu tư buộc phải đóng cửa - Ảnh 2.

Các giáo viên tại trường chỉ giảng dạy theo đúng khuôn mẫu mà không có sự sáng tạo mới mẻ nào.

Hệ thống giáo dục Cầu nối quốc tế BIA nói gì?

Chương trình giáo án của BIA hoàn toàn dựa trên giáo án tiêu chuẩn từ Uganda. Hệ thống giáo án chuẩn hóa này nhằm phục vụ cho việc tạo dựng nền giáo dục toàn diện hơn cho các em học sinh đang theo học ở trường.

Đội ngũ giáo viên tại BIA cũng hết sức chú trọng vào việc giao tiếp với học sinh. Đa phần họ đều có bằng cấp và chứng chỉ đầy đủ, còn số ít giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu trên thì chỉ đóng vai trò trợ giảng đơn thuần.

"BIA không tin công nghệ có thể thay thế một giáo viên thực sự. Chúng tôi đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la để đảm bảo những giáo viên của mình có đầy đủ nguồn lực và kỹ năng để cung cấp cho học sinh một nền giáo dục tốt nhất".

Về việc chủ yếu nhằm vào cộng đồng học sinh nghèo, ông White cho biết hiện tại hệ thống giáo dục công lập tại Uganda hoàn toàn không đáp ứng đầy đủ nhu cầu kiến thức của trẻ em.

Những học sinh nhà giàu có thể lựa chọn vào học tại những ngôi trường dân lập có chất lượng tốt hơn trong khi học sinh nghèo lại mắc kẹt với nền giáo dục chất lượng thấp.

Vì thế, mục tiêu của BIA là cung cấp một sự lựa chọn khác cho các học sinh nghèo trên địa bàn Uganda.

Để chứng minh, ông White đã đưa ra nhiều kết quả khảo sát cho thấy học sinh của BIA có khả năng đọc hiểu cơ bản cao hơn nhiều so với những học sinh cùng độ tuổi tại nhiều trường công lập khác.

Dẫu vậy, toàn bộ 63 cơ sở giáo dục của BIA vẫn phải đóng cửa trước ngày 08/12. Đây là thời hạn cuối cùng để các em học sinh hoàn thành nốt bài kiểm tra cuối kỳ và kết thúc học kỳ này.

Vì 1 lý do không thể tin nổi, trường học do Mark Zuckerberg đầu tư buộc phải đóng cửa - Ảnh 3.

Do hệ thống giáo dục BIA chỉ tiếp nhận đối tượng trẻ em nghèo nên đã tạo nên bức tường ngăn cách giữa giới nhà giàu và tầng lớp hạ lưu.

Vì 1 lý do không thể tin nổi, trường học do Mark Zuckerberg đầu tư buộc phải đóng cửa - Ảnh 4.

Các em học sinh tại hệ thống giáo dục BIA sẽ buộc phải chuyển sang học tại các ngôi trường khác ở địa phương.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại