"VFF phải vào cuộc xử lý mâu thuẫn giữa PCT VPF và Phó ban trọng tài VFF"

Thái Hải |

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, thì VFF phải vào cuộc xử lý vụ việc xấu hổ của bóng đá Việt Nam giữa PCT VPF Trần Mạnh Hùng và Phó ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền mới đây.

Các chuyên gia bóng đá Việt Nam đều tỏ ra tiếc nuối trước sự việc PCT VPF ông Trần Mạnh Hùng và Phó ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền lớn tiếng với nhau trong cuộc họp ngày 15/5 được tổ chức nhằm hòa giải mâu thuẫn giữa hai vị này.

Được biết, cuộc họp có sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh và Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú.

"Với những người có lòng tự trọng, lại hoạt động trong lĩnh vực bóng đá, họ không nên có những hành vi, phát ngôn và ứng xử quá mất văn hóa như vậy. Đó là những hình ảnh rất xấu cho bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tôi rất buồn khi biết thông tin này.

Cả anh Hiền và anh Hùng đều là những người đứng đầu bóng đá nước nhà, quyền kiểm soát trọng tài và tổ chức giải nằm trong tay họ hết. U23 Việt Nam vừa gầy dựng được, lấy lại niềm tin cho người hâm mộ nước nhà, nhiều người tin bóng đá sẽ phát triển. Sẽ được đầu tư để nâng tầm hơn nữa.

Nhưng rất đáng tiếc, hành động của hai vị này đã lấy đi rất nhiều hình ảnh đẹp mà U23 Việt Nam đã làm được. Tôi nghĩ VFF phải vào cuộc xử lý việc này, dư luận đã biết hết rồi, thông tin tràn ngập trên mạng. Vậy nên VFF cùng VPF phải xử lý việc này như thế nào để người hâm mộ an tâm", chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ với giọng đầy tiếc nuối.

VFF phải vào cuộc xử lý mâu thuẫn giữa PCT VPF và Phó ban trọng tài VFF - Ảnh 1.

PCT VPF Trần Mạnh Hùng đòi cho giang hồ xử lý Phó ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền.

Cùng chung quan điểm với ông Xương, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cũng chia sẻ với giọng điệu rất buồn và tiếc nuối:

"Tôi rất ngạc nhiên trước thông tin này, đây là những người đang điều hành bóng đá Việt Nam, hành động như thế này thì còn CLB nào tin tưởng vào Ban trọng tài cũng như BTC V.League nữa, rất đáng buồn. Làm sao có thể điều hành được giải đấu nữa. Người lớn với nhau sao lại hành xử như thế này.

Làm như vậy, khác gì cầu thủ mâu thuẫn với lãnh đạo đội bóng hay phản ứng với trọng tài. Họ nắm quyền cao nhất của bóng đá Việt Nam mà hành động như thế thì giờ nói chuyện ai còn nghe mà làm theo. Ai sẽ tôn trọng ai. Các anh không đoàn kết thì nói ai nghe, ai tin tưởng vào VPF và trọng tài nữa. Các giải VĐQG sẽ được điều hành như thế nào trong thời gian tới.

Thực sự, mâu thuẫn và không tin tưởng nhau trong bóng đá Việt Nam đã có từ lâu rồi. Chỉ là âm ĩ lâu ngày phải đến lúc bộc phát ra thôi. Qua sự việc này người hâm mộ sẽ biết rõ hơn về thực trạng của bóng đá nước nhà ở cấp thượng tầng. Việc này đôi khi lại tốt cho bóng đá nước nhà. Nó tốt hơn việc người hâm mộ không biết gì".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại