VFF chưa tính người thay HLV Mai Ðức Chung

V.P |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết chưa có kế hoạch tìm người thay HLV Mai Ðức Chung dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ tại VCK World Cup 2023. Ông Chung cũng chưa chính thức đề đạt nguyện vọng xin thôi dẫn dắt đội tuyển nữ tại giải đấu này.

Chia sẻ với báo chí sau khi đội tuyển bóng đá nữ đoạt suất dự World Cup, HLV Mai Đức Chung cho biết ông muốn nghỉ ngơi nên sẽ không cùng đội tham dự giải đấu này vì đã cao tuổi. Quá trình chuẩn bị cho giải đấu tại Ấn Độ hết sức vất vả, nhiều cầu thủ mắc COVID-19 gây khó khăn trong quá trình thi đấu, tập luyện. Có vẻ như điều này cũng tác động không nhỏ tới tâm trạng của HLV Mai Đức Chung.

Thực tế, ông Chung từng nghĩ tới việc đội tuyển bóng đá nữ xin thua Hàn Quốc và Nhật Bản ở hai trận mở đầu do COVID-19. Đây là hai đội mạnh, từng vô địch châu Á. Đội tuyển bóng đá nữ khi đó chỉ còn 6 cầu thủ đảm bảo sức khoẻ, đủ khả năng thi đấu.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, VFF và BHL đội tuyển Việt Nam thời điểm trên cũng đánh giá khả năng đội tuyển bóng đá nữ giành vé dự World Cup là rất nhỏ.

Mong muốn của HLV Mai Đức Chung là có người khác thay thế mình dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ. Ông có thể đảm nhiệm vai trò cố vấn nếu được VFF tin tưởng. Tuy nhiên trao đổi với PV Tiền Phong hôm qua, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết HLV Mai Đức Chung chưa đề đạt nguyện vọng trên.

Theo ông Lê Hoài Anh, sau khi đội tuyển bóng đá nữ về nước, HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ bận tham dự nhiều sự kiện.

VFF chưa tính người thay HLV Mai Ðức Chung - Ảnh 1.

HLV Mai Ðức Chung (giữa)sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ dự World Cup 2023? Ảnh: Anh Tuấn

“Toàn đội cũng đã có quá trình tập luyện, thi đấu rất vất vả nên chúng tôi muốn HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Hơn 2 tháng nữa đội lại bước vào nhiệm vụ ở SEA Games 31 dự báo rất khó khăn. VFF sẽ làm việc với BHL đội tuyển bóng đá nữ và HLV Mai Đức Chung sau”, TTK Lê Hoài Anh cho biết. 

Theo ông Lê Hoài Anh, hợp đồng giữa HLV Mai Đức Chung và VFF có thời hạn tới hết năm 2022. Do đó trước mắt ông Chung sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ tại SEA Games 31. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này là bảo vệ thành công HCV.

Đối với hợp đồng của ông Chung, một lãnh đạo VFF cho hay hiện VFF chưa có kế hoạch tìm người thay HLV Mai Đức Chung. “Trong trường hợp anh Chung thực sự muốn nghỉ, chắc chắn VFF không cố nài. Tuy nhiên cá nhân tôi cho rằng anh Chung đủ khả năng dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ dự World Cup. Đây cũng là cơ hội lịch sử với bóng đá Việt Nam. Anh Chung tiếp tục gắn bó với đội là phương án thuận lợi nhất lúc này”-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Theo ông Lê Hoài Anh, hợp đồng giữa HLV Mai Ðức Chung và VFF có thời hạn tới hết năm 2022. Do đó trước mắt ông Chung sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ tại SEA Games 31. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này là bảo vệ thành công HCV.

Với chiến tích đoạt vé dự VCK World Cup, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được nhận thưởng hơn 20 tỷ đồng, gồm tiền mặt và nhiều hiện vật giá trị từ các đơn vị, doanh nghiệp. Riêng tiền thưởng từ VFF là 5,5 tỉ đồng, nguồn xã hội hoá 11,6 tỷ đồng. Hôm qua, VFF cũng tổ chức lễ vinh danh mừng công HLV Mai Đức Chung và các học trò. Đối với việc chia thưởng của đội tuyển bóng đá nữ, VFF cho biết không can thiệp.

Sau SEA Games 30, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được nhận nhiều khoản thưởng lớn và VFF cũng để BHL và các cầu thủ lên kế hoạch chia thưởng dựa theo đóng góp của từng cá nhân. Tin riêng của Tiền Phong cho biết tiền thưởng được chia theo 5 nhóm: A, A-, B, B- và C. HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ đá chính, có nhiều đóng góp được nhận mức thưởng cao nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại