Venezuela vừa lên ghế Chủ tịch Hội nghị Giải trừ Quân bị, Mỹ đùng đùng bỏ đi: Bổn cũ soạn lại?

Hồng Anh |

Không chỉ riêng với Venezuela, mà một năm trước đó, phái đoàn đại diện của Mỹ cũng đã có hành động tương tự khi Syria giữ ghế chủ tịch tại Hội nghị này.

Phái đoàn Mỹ đã rời ngay khỏi phiên họp của Hội nghị Giải trừ Quân bị (một trong các diễn đàn đa phương của Liên Hợp Quốc - LHQ) được tổ chức tại Geneve ngày hôm nay (28/5), nhằm phản đối Venezuela giữ chiếc ghế chủ tịch luân phiên của diễn đàn này.

Việc Venezuela chủ trì cuộc họp trong vòng 4 tuần đã được quy định trong luật lệ của Hội nghị Giải trừ Quân bị, theo đó các quốc gia (theo thứ tự bảng chữ cái) sẽ luân phiên chủ trì cuộc họp.

Được biết, một năm trước đó, phái đoàn đại diện của Mỹ cũng đã có hành động tương tự khi Syria giữ ghế chủ tịch Hội nghị.

Phát biểu sau khi rời khỏi phòng họp, ông Robert Wood, Đại sứ của Mỹ tại Hội nghị Giải trừ Quân bị đã gọi Venezuela là "quốc gia bất hảo" đang chủ trì cuộc họp.

"Chúng tôi phải cố gắng làm tất cả nhằm ngăn chặn những nhà nước như vậy chủ trì các cơ quan quốc tế", Đại sứ Wood khẳng định trước báo giới. "Đại diện của ông Juan Guaidoó, Tổng thống lâm thời của Venezuela [được Mỹ hậu thuẫn và công nhận] mới là người nên có mặt tại cuộc họp này và ngồi trên chiếc ghế đó..."

Ngoài ra, ông này còn cho biết một số thành viên thuộc Nhóm Lima - nhóm các quốc gia Mỹ-Latinh - cũng đã quyết định không tham dự hội nghị khi đại diện của Venezuela ngồi ghế chủ trì.

Tổng thống hợp hiến của Venezuela - ông Nicolás Maduro - vẫn nắm quyền kiểm soát các tổ chức, cơ quan nhà nước của quốc gia này. Ông Maduro đã gọi thủ lĩnh đối lập Guaidó là "con rối của Mỹ", và lên án các lệnh trừng phạt của Washington gây ra tình trạng lạm phát phi mã và khủng hoảng nhân đạo tại nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại