Venezuela: Các băng nhóm tội phạm dụ dỗ trẻ vị thành niên bằng thực phẩm

VŨ UYÊN |

Thay vì dụ dỗ bằng tiền mặt hay những thứ vật chất đắt tiền, các nhóm tội phạm tại Venezuela đã quyết định sử dụng... thực phẩm nhằm chiêu mộ thành viên mới vào băng đảng của mình.

Các băng đảng tại Venezuela không phải dùng lời hứa ngon ngọt về khoản tiền kếch xù hay những món vật chất đắt tiền để tuyển mộ thành viên trẻ tuổi nữa. Hiện nay, chúng chỉ cần sử dụng thực phẩm như một cách chiêu dụ đơn giản mà vẫn đem lại hiệu quả cao.

Venezuela: Các băng nhóm tội phạm dụ dỗ trẻ vị thành niên bằng thực phẩm - Ảnh 1.

Các kệ hàng trong siêu thị gần như chẳng còn món đồ nào có thể mua được.

Nhiều khi, việc di chuyển ngoài phố với một túi đựng thức ăn trên tay còn thu hút ánh nhìn thèm khát từ dân trộm cắp hơn cả việc mang theo chiếc ví chứa đầy thẻ ngân hàng và điện thoại đắt giá.

Chính tình trạng thiếu hụt nguồn lương thực trầm trọng đã khiến bản chất của hoạt động tội phạm bên trong quốc gia Nam Mỹ này dần thay đổi theo.

Hoạt động tội phạm do đói khát

Giám đốc tổ chức Giám sát Tội phạm Venezuela (Venezuelan Observatory for Violence – VOV) ông Roberto Briceño León chia sẻ: "Hoạt động tội phạm do đói khát là một hiện tượng hoàn toàn mới, chưa từng được xuất hiện tại quốc gia này. 

Và trên thực tế, loại hình đó vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Nhiều nhóm băng đảng đã bắt đầu tham gia trộm cắp thực phẩm. Ngay cả người dân lương thiện cũng buộc phải làm vậy để nuôi sống gia đình".

Venezuela: Các băng nhóm tội phạm dụ dỗ trẻ vị thành niên bằng thực phẩm - Ảnh 2.

Người dân tại Venezuela phải tranh cướp thực phẩm vì quá đói khát.

Nhiều nhóm băng đảng tội phạm không đả động tới vật chất đắt tiền như trước nữa, bởi các loại nhu yếu phẩm cơ bản đang có sức hấp dẫn đặc biệt vào giai đoạn khủng hoảng lương thực như hiện nay.

"Chúng sử dụng thực phẩm như một công cụ hữu hiệu để chiêu mộ thành viên mới, bao gồm cả trẻ nhỏ và thiếu niên. 

Hàng nghìn em đã bước chân vào con đường bạo lực, rồi gắn liền cuộc đời với song chắn nhà tù hoặc đón nhận cái chết theo cách rất đau đớn", ông Roberto Briceño nói.

Theo thống kê của VOV, tại Venezuela có tới 75% nạn nhân dưới 30 tuổi tử vong do hậu quả từ các hoạt động tội phạm mang tính chất bạo lực. Thủ phạm đa phần không vượt quá tuổi 29 .

Nạn cướp bóc lương thực

Dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, song đất nước Venezuela vẫn đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tồi tệ về mặt kinh tế: Hàng triệu người dân chỉ có thể ăn một bữa mỗi ngày, trong khi hàng nghìn người khác phải lục lọi bãi rác để tìm kiếm chút thực phẩm dư thừa còn sót lại. 

"Tình trạng lạm phát tăng cao chóng mặt, và đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là tầng lớp bần cùng số 1 tại Venezuela - những người không bao giờ sử dụng tài khoản ngân hàng.

Thậm chí, nếu muốn mua hộp cà chua ăn liền, bạn phải mang theo sáu cọc tiền 100 bolivar. Điều đó khiến giá trị của túi thực phẩm nhỏ còn lớn hơn nhiều lần so với chiếc ví đựng đầy tiền", anh Javier Ignacio Mayorca, một phóng viên chuyên về tội phạm chia sẻ.

Venezuela: Các băng nhóm tội phạm dụ dỗ trẻ vị thành niên bằng thực phẩm - Ảnh 3.

Tình trạng thiếu hụt nguồn lương thực trầm trọng ở quốc gia Nam Mỹ.

Tình trạng bị cướp giật túi đựng thực phẩm ngay khi vừa rời khỏi siêu thị, hoặc loại hình "ăn xin ép buộc" được thực hiện bởi các thanh thiếu niên túc trực bên ngoài cửa tiệm bán đồ ăn cũng bắt đầu xuất hiện trong những tháng gần đây.

Đồng thời, nhiều cửa hàng tạp hóa ở quốc gia Nam Mỹ này đã buộc phải đóng cửa do thường xuyên bị nhóm băng đảng giả vờ làm người dân thiếu đói vào "càn quét" hết sạch.

Lòng tin bị giảm sút

Hậu quả đáng lo ngại của cuộc khủng hoảng kinh tế chính là việc nhiều người dân lương thiện phải thực hiện hành vi tội phạm đáng xấu hổ, bất chấp sự trừng phạt từ cơ quan hành pháp.

"Do các loại nhu yếu phẩm quan trọng bỗng tăng giá bất thường nên số đông mới liều lĩnh như vậy: Họ bắt đầu ăn trộm hàng hóa bên trong các cửa tiệm, tại nơi làm việc hay thậm chí là giật hộp cơm của trẻ em.

Nguy cơ trộm cướp cũng ngày một gia tăng ở khắp mọi nơi, khiến người ta trở nên thiếu tin tưởng lẫn nhau. Ai nấy đều tỏ ra cảnh giác cao độ, cố gắng bảo vệ tài sản cá nhân và chẳng có địa điểm công cộng nào là thực sự an toàn cả", tổ chức VOV nhấn mạnh.

Theo Miami Herald

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại