Vén màn về đội bóng Thái Lan khát khao chiêu mộ Quang Hải

Domino - Ảnh: Đạt Đậu |

Bangkok Glass đã bày tỏ ý định đưa Quang Hải sang Thai League ngay từ mùa giải 2019.

Hàng loạt màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam lẫn Hà Nội FC đã đưa Quang Hải lọt "mắt xanh" Bangkok Glass, đội bóng đang chơi tại Thai League.

HLV Anurak Srikerd thừa nhận đã theo dõi Quang Hải từ lâu. Các CĐV Thái Lan cũng rất hào hứng với viễn cảnh được chứng kiến tiền vệ người Hà Nội thi đấu trên các sân cỏ xứ Chùa Vàng.

Vậy Bangkok Glass là đội bóng như thế nào?

So với lịch sử Thai League, Bangkok Glass còn khá "trẻ". Mùa giải 2018 mới là năm thứ 10 đội bóng này góp mặt tại hạng đấu cao nhất của Thái Lan.

Thường xuyên lọt vào top 6, có mùa giải đã có mặt trong top 3, nhưng chức vô địch là thứ mà Bangkok Glass chưa thể với đến khi mà những Muangthong hay Buriram tỏ ra quá vượt trội.

Danh hiệu hiếm hoi mà họ giành được là chức vô địch FA Cup 2014. Khi đó, Bangkok Glass có trong tay cặp đôi tấn công là tuyển thủ Macedonia. Họ vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Muangthong, Buriram hay Chonburi trên đường đến ngôi vương.

Vén màn về đội bóng Thái Lan khát khao chiêu mộ Quang Hải - Ảnh 1.

Bangkok Glass chưa có nhiều thành tích.

Trên BXH các CLB châu Á, Bangkok Glass đứng thứ 91, sau Hà Nội FC, Bình Dương, nhỉnh hơn Thanh Hóa và SLNA.

Mùa giải này, Bangkok Glass thi đấu khá trồi sụt. Sau 26 vòng đấu, họ đang đứng thứ 11/18 đội, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm. Nếu không giữ được phong độ hiện tại, Bangkok Glass hoàn toàn có thể rớt xuống Thai League 2.

Một trong những điều đáng lưu tâm nhất về Bangkok Glass là việc BLĐ có vẻ không thực sự kiên nhẫn. Trong 10 mùa giải kể từ khi góp mặt tại Thai League, họ đã thay HLV đến 16 lần (3 lần HLV tạm quyền).

HLV hiện tại Anurak Srikerd trước đó từng có 3 quãng thời gian khác nhau dẫn dắt Bangkok Glass. Nếu đội bóng này thực sự đặt vấn đề với Hà Nội FC về Quang Hải, ông Anurak Srikerd có thể coi là "đạo diễn".

2 nhiệm kỳ dẫn dắt U19 Thái Lan giúp nhà cầm quân này thu thập rất nhiều dữ liệu về các đối thủ trong khu vực. Quang Hải có lẽ đã nằm trong danh sách của ông Anurak Srikerd từ lúc ấy.

Tuy nhiên, vẫn cần nhắc lại thói quen thay HLV nhanh chóng của Bangkok Glass. Kể cả khi đội bóng này trụ hạng, ông Anurak Srikerd vẫn hoàn toàn đối mặt với nguy cơ phải ra đi.

Một HLV mới đến kèm triết lý mới, mọi thứ lại thay đổi, khi đó Quang Hải liệu có còn là nhân vật trong kế hoạch của mùa giải 2019, khó ai biết được.

Vén màn về đội bóng Thái Lan khát khao chiêu mộ Quang Hải - Ảnh 2.

Bangkok Glass chưa chắc là điểm đến tốt cho Quang Hải.

Rất nhiều cầu thủ Đông Nam Á đến với Thai League những năm qua. Song không phải ai cũng đứng chân được. Có người tỏa sáng như Aung Thu, nhưng có người sớm bật bãi như Hoàng Vũ Samson.

Đáng chú ý, Samson thất bại ở Thai League nhưng về V.League anh chỉ mất 8 trận để ghi tới 10 bàn và lại gia nhập cuộc đua Vua phá lưới.

Xuất ngoại thi đấu là một con đường tiềm ẩn cả cơ hội lẫn thách thức lớn. Nếu có ý định ra nước ngoài thi đấu, Quang Hải phải cân nhắc rất kỹ, tránh rơi và tình cảnh "lợi bất cập hại" như Công Phượng, Xuân Trường hay Samson.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại