Vé tham dự lễ nhậm chức của Trump đắt nhất lên đến 1 triệu USD

Thi Anh |

"Bữa tối dưới ánh nến thanh nhã" với Trump sẽ chỉ dành cho các nhà tài trợ từ 250.000 USD trở lên.

Ủy ban nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có danh sách các mức tài trợ ban đầu cho sự kiện nhậm chức của ông vào ngày 20/1/2017. Với số tiền đóng góp lớn, người ủng hộ sẽ có cơ hội tiếp xúc gần gũi với nhiều nhân vật quan trọng trong chính phủ Mỹ và gia đình gia đình Trump.

Theo tài liệu mà CNN thu thập được, ở mức 1 triệu USD, người tài trợ sẽ có vé dự tiệc trưa với các thành viên Nội các và lãnh đạo Quốc hội; tiệc tối với Phó Tổng thống đắc cử cùng phu nhân; tiệc trưa với gia đình Tổng thống; vé tham dự "bữa tối dưới ánh nến thanh nhã" với "sự xuất hiện đặc biệt" của Trump, Melania Trump, Mike Pence và phu nhân Karen Pence.

Những nhà tài trợ hào phóng này cũng sẽ có vé tới các buổi diễu hành, hòa nhạc và dạ vũ.

Ngoài ra còn có nhiều gói khác với các mức ủng hộ 500.000 USD, 250.000 USD, 100.000 USD và 25.000 USD.

Tất cả các gói đều bao gồm vé đi lại và vé tới nhiều sự kiện. Mức tiền càng thấp thì càng ít sự kiện được tham gia.

Từ mức 250.000 USD trở lên, người ủng hộ được tham dự bữa tối dưới ánh nến và tiệc trưa cùng gia đình đệ nhất nhưng với các mức thấp hơn thì họ chỉ có thể tham gia các sự kiện nhậm chức chính thức. Còn ở mức 100.000 USD thì chỉ có thể tiếp xúc với nội các.

Là một bộ phận tách biệt với chiến dịch tranh cử và đội ngũ chuyển tiếp, Ủy ban nhậm chức có thể quyên tiền nếu thấy phù hợp, mặc dù những người tài trợ từ 200 USD trở lên đều sẽ được công khai.

Hiện chủ tịch ủy ban nhậm chức của Trump là nhà đầu tư giàu có Tom Barrack, một người bạn của Trump từng tới phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa mùa hè vừa rồi.

Ủy ban nhậm chức đã xác nhận tài liệu CNN thu được là thật nhưng thông tin vẫn có thể được sửa đổi.

"Nhìn chung thì đều gây quỹ riêng để tổ chức các sự kiện nhậm chức để không phải sử dụng tới tiền thuế", phát ngôn viên ủy ban Boris Epshteyn giải thích trong một thông cáo, "Đối với lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 58, toàn bộ số tiền đóng góp còn thừa lại sau khi chi cho các hoạt động nhậm chức sẽ được chuyển cho các tổ chức từ thiện".

Epshteyn cho hay, ủy ban nhậm chức sẽ không nhận tiền từ các nhà vận động hành lang đã đăng ký.

Việc các Tổng thống đắc cử quyên tiền để tổ chức lễ nhậm chức là một thông lệ. Hoạt động này sẽ tiêu tốn tới hàng triệu đô.

Trong lễ nhậm chức năm 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã giới hạn mỗi cá nhân đóng góp không quá 50.000 USD, dù các lễ nhậm chức trước đó đặt mức giới hạn cao hơn.

Ban đầu Trump gần như tự rút hầu bao để chi cho hoạt động tranh cử giai đoạn sơ bộ. Tuy nhiên, trong kỳ tổng tuyển cử, ông đã quyên được hàng trăm triệu USD từ các nhà tài trợ cá nhân.

Mặc dù Trump cam kết sẽ bỏ tiền túi 100 triệu USD nhưng thực ra, tới tháng 10, số tiền Trump tự bỏ ra chỉ chưa đầy 60 triệu USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại