Về dự án chùa Ba Vàng ở Quảng Nam: Lãnh đạo tỉnh nói gì?

Hải Đường |

Tối 28-3, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận với báo chí, diện tích đất rừng phòng hộ dự kiến thu hồi để bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng chùa Ba Vàng ở Quảng Nam thực chất chỉ 20ha.

Theo đó, khi đề cập đến Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm (hay còn có tên gọi là chùa Ba Vàng Quảng Nam), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, sau một năm động thổ (ngày 26-5-2016), chủ đầu tư đã quyết định chấm dứt công trình này.

Về dự án chùa Ba Vàng ở Quảng Nam: Lãnh đạo tỉnh nói gì? - Ảnh 1.

Phối cảnh hoành tráng của chùa Ba Vàng Quảng Nam :

Về dự án chùa Ba Vàng ở Quảng Nam: Lãnh đạo tỉnh nói gì? - Ảnh 2.

Nơi diễn ra lễ khởi công xây dựng chùa Ba Vang ở Quảng Nam

Theo ông Thanh, con số 200ha diện tích đất rừng phòng hộ Phú Ninh (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) được bàn giao cho Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam (chủ đầu tư dự án chùa Ba Vàng) cũng không chính xác.

“Bởi lẽ, thời điểm ấy, chính quyền địa phương dự kiến chỉ bàn giao 20ha cho nhà đầu tư, hoàn toàn không phải 200ha như thông tin trước đây đăng tải trên mạng.

Thế nhưng, việc này cũng mới dừng lại ở chủ trương thu hồi đất, chứ chưa bàn giao cho chủ đầu tư. Và phạm vi cũng nằm trong quy hoạch phát triển hồ Phú Ninh”, ông Thanh nói.

Về dự án chùa Ba Vàng ở Quảng Nam: Lãnh đạo tỉnh nói gì? - Ảnh 4.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận tiền ủng hộ của nhà hảo tâm ở lễ khởi công dự án này.

Trước đó, Báo Công an TP.Hồ Chí Minh có bài phản ánh: “Chùa Ba Vàng Quảng Nam khởi công rồi ngừng xây dựng”, về việc những ngày qua, câu chuyện tại chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Ninh đang dậy sóng, thì tại tỉnh Quảng Nam, dư luận xôn xao trước việc chủ đầu tư dự án Ba Vàng Quảng Nam “rút lui” sau khi khởi công dự án dù đã nhận hàng tỷ đồng ủng hộ tại lễ động thổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại