Vệ binh dải ngân hà 2: Người hùng "bựa" tạo nên bom tấn khủng

Sói Đêm |

Phần hai của Guardians of the Galaxy tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng những tràng cười vỡ bụng xung quanh biệt đội siêu anh hùng mà không ai bình thường.

Từng tạo nên thành công bất ngờ vào mùa hè 2014 với gần 700 triệu USD trên toàn thế giới, Guardians of the Galaxy (Vệ binh dải ngân hà) tiếp tục trở lại và được coi là một trong những bom tấn đáng chờ đợi nhất hè năm nay. 

Đạo diễn James Gunn cùng dàn diễn viên từ phần một như Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista tiếp tục trở lại trong phần hai cùng sự xuất hiện của một số nhân vật mới.

Các màn cãi nhau, đánh nhau "bá đạo"

Vệ binh dải ngân hà 2: Người hùng bựa tạo nên bom tấn khủng - Ảnh 1.

Khi phần một của Guardians of the Galaxy ra mắt trailer, nhiều khán giả tò mò với biệt đội siêu anh hùng này của Marvel. 

Không phải những nhân vật phi thường có lý tưởng bảo vệ thế giới, các vệ binh này xuất thân là kẻ trộm, sát thủ, đao phủ hay những thành phần dưới đáy xã hội ngoài vũ trụ. 

Nhưng chính những khác biệt không bình thường đó với môtíp siêu anh hùng đã tạo nên sự mới mẻ, hấp dẫn được khán giả. 

 Nhất là khi phim còn sử dụng rất nhiều bản nhạc xưa cũ từ thập niên 1960 – 1970 do nhân vật chính – Star Lord – vốn là người Trái Đất bị bắt cóc lên không gian trong giai đoạn này và đem theo máy nghe băng casette tuyển tập bài hát yêu thích.

Phần hai tiếp tục cuộc phiêu lưu của các thành viên Vệ binh dải ngân hà ngoài không gian. Nhân vật Baby Groot, hậu duệ của Groot ở phần trước, vẫn còn rất bé và luôn được sự che chở của các thành viên khác. 

Khi cả nhóm gặp nạn do một lần chú gấu mèo Rocket trộm đạn từ đấng bề trên, Star Lord tình cờ gặp lại cha đẻ của mình và theo ông tới một hành tinh lạ. Yondu – kẻ từng bắt cóc Star Lord từ Trái đất – cũng dính vào cuộc phiêu lưu mới của các siêu anh hùng "bựa" này.

Vệ binh dải ngân hà 2: Người hùng bựa tạo nên bom tấn khủng - Ảnh 2.

Không chỉ gây ấn tượng về mặt kỹ xảo, Vệ binh dải ngân hà 2 khác biệt so với nhiều phim siêu anh hùng khác là ở phần lời thoại. 

Các thành viên trong nhóm luôn mâu thuẫn và chửi bới nhau, dù cả lúc nguy hiểm nhất. Các màn chọc phá, đối đầu giữa họ tạo nên tiếng cười sảng khoái cho người xem. 

Nhưng trên hết, đằng sau những cãi vã, nhóm Vệ binh dải ngân hà giống như một gia đình thực sự và luôn biết kết hợp đúng lúc, đúng chỗ để tạo nên một sức mạnh có thể bảo vệ cả vũ trụ.

Âm nhạc thập niên 80

Một trong những điểm nhấn đã tạo nên "thương hiệu riêng" cho Guardians of the Galaxy từ phần một chính là âm nhạc. 

Ở phần hai, khi mốc thời gian được xê dịch đi một chút, đạo diễn James Gunn đã sử dụng các bài hát thập niên 80 cho từng khoảnh khắc quan trọng trong phim. 

Những The Chain (Fleetwood Mac), Southern Nights (Glen Campbell) hay Father & Son (Cat Stevens) được vang lên đúng thời điểm, tạo hiệu quả mạnh mẽ cho việc dẫn dắt cảm xúc người xem. 

Vệ binh dải ngân hà 2: Người hùng bựa tạo nên bom tấn khủng - Ảnh 3.

Vệ binh dải ngân hà có lẽ là loạt phim siêu anh hùng có phần nhạc hay và "chất" nhất. Giữa khung cảnh ngập kỹ xảo ngoài không gian, những giai điệu xưa cũ, hoài cổ như tạo nên một sự đối lập đầy mới mẻ mà hàng triệu người ngồi trước màn ảnh rộng đều cảm thấy rất thú vị. 

Sự xuất hiện của chiếc máy nghe băng casette bên cạnh những con tàu không gian hay vũ khí hiện đại càng khiến nó trở nên nổi bật và độc đáo.

Ngoài băng casette, Guardians of the Galaxy (vol.2) còn nhắc tới một sản phẩm công nghệ về âm thanh mà khi nhắc tới, những fan âm nhạc từng trải qua thời kỳ 2000s sẽ phải thốt lên trầm trồ và hồi tưởng lại món đồ này.

Cơ hội chinh phục khán giả Việt Nam

Từng được đánh giá cao về mặt nội dung và thành công trên thế giới nhưng khi chiếu ở Việt Nam vào mùa hè 2014, Guardians of the Galaxy không đạt doanh thu cao. 

Một trong những lý do lớn nhất phim khó thu hút khán giả là bởi nhìn qua không giống phim hành động siêu anh hùng mà giống phim Sci-Fi (giả tưởng) hơn – vốn là thể loại phim chưa được số đông khán giả Việt Nam đón nhận.

 Không thành công lúc chiếu rạp nhưng sau đó, Guardians of the Galaxy lại có tính truyền miệng rất cao và dần tạo dựng được "thương hiệu" siêu anh hùng mới ăn sâu vào tâm trí khán giả khi xuất hiện trên online. 

So với những phim siêu anh hùng khác của chính Marvel, Guardians of the Galaxy cũng là loạt phim hiếm hoi giữ được phong độ khi phần sau hấp dẫn không thua kém phần trước. 

Chính vì vậy, Guardians of the Galaxy (vol.2) có thể thay đổi tình thế, giống như Captain America từng làm được (phần sau ăn khách hơn phần trước), khi ra mắt tại Việt Nam đúng vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại