*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nguyễn Ngọc Bích Thủy và chồng đã lợi dụng các ứng dụng vay tiền online để chiếm đoạt tài sản.
Thời gian qua, tình trạng tội phạm sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi.
Câu chuyện khó tin nhưng lại là sự thật. Chỉ với một dòng trạng thái, cô gái trẻ đã kêu gọi được 1 tỷ đồng từ bạn bè và cả những người không quen.
Một nhân viên thu nợ tiết lộ với tờ NYT, các con nợ thường xin kéo dài thời hạn, van nài rằng việc quấy rối liên tục thế này sẽ dẫn tới cái chết của họ. Tuy nhiên, các nhân viên thu nợ vì tiền thưởng nên vẫn sẽ tiếp tục.
Vay tiền qua các ứng dụng (app) với lãi suất cắt cổ, không trả nổi, người vay liền bị khủng bố bằng điện thoại, đưa hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội, bị nhắn tin hăm họa…
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 1 người dân trên địa bàn tỉnh này mới đây đã bị đối tượng Võ Minh Thành (quê quán Đồng Nai) lừa đảo, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng qua chiêu thức cho vay tiền online.
Người đi vay qua các tổ chức tín dụng đen vừa phải chịu mức lãi suất “cắt cổ” lên tới hàng trăm, hàng ngàn %/năm, vừa không thể lường trước được rủi ro sẽ xảy ra.
Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 700 triệu đồng với thủ đoạn vay tiền online.
T. nói, ban đầu vay 4 triệu đồng song thực tế chỉ nhận 2,2 triệu. Sau 14 ngày, T. chưa trả được hết nên liên tục bị các đối tượng lạ gọi điện đe dọa, bắt phải dùng ứng dụng online khác vay tiền.