Vật thể lạ rơi xuống rừng ở Hà Giang có phải thiết bị ngành khí tượng thủy văn không?

T.Nguyên |

Quyền Giám đốc Đài khí tượng cao không thông tin trên báo Dân trí, Bộ Tham mưu Quân khu 2 đang tiếp tục xác minh làm rõ vật thể lạ rơi ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, Hà Giang.

Sau khi người dân phát hiện vật thể lạ giống khinh khí cầu có màu trắng từ trên trời rơi xuống ở khu rừng tại Dốc 35, đoạn thuộc xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Tú Oanh nói với báo VTC News rằng, vật này là bóng thám không dùng trong công tác nghiên cứu khí tượng.

Về thiết bị ghi hình được gắn bên trong của vật thể trên, ông Oanh cho biết đó là thiết bị dùng trong công tác nghiên cứu khí tượng.

Trả lời trên báo Dân trí trưa nay (21/6), ông Nguyễn Vinh Thư (quyền Giám đốc Đài khí tượng cao không, Tổng cục Khí tượng thủy văn) khẳng định, vật thể lạ trên không phải là thiết bị của ngành dự báo thời tiết.

Theo ông Thư, Đài đã thu thập các thông tin và xác định, thiết bị rơi ở Hà Giang có pin mặt trời với kích thước 01m×01m, có 2 camera, bên ngoài có dù vải màu trắng rộng 4m dài khoảng 20m. Trong khi đó, các đặc điểm trên không hề có trong thiết bị quan trắc thám không vô tuyến và hơi nước do Đài Khí tượng cao không quản lý.

"Trên cơ sở các thông tin trên, Đài Khí tượng cao không khẳng định vật thể lạ được đề cập ở trên không phải là thiết bị sử dụng trong ngành khí tượng thủy văn hiện nay. Hiện Bộ Tham mưu Quân khu 2 đang tiếp tục xác minh làm rõ thiết bị này", báo Dân trí dẫn lời quyền Giám đốc Đài khí tượng cao không.

Trước đó, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam) bày tỏ trên báo VTC News, cần làm rõ thiết bị phát hiện ở Hà Giang là loại gì, thuộc dạng thông thường hay dạng khác.

Qua hình ảnh được đăng tải, TS Anh nhận định, đây là loại đặc biệt có thể được thiết kế cho một mục đích thử nghiệm nào đó.

Lãnh đạo xã Minh Ngọc thông tin với báo giới trong nước, vật thể lạ được người dân phát hiện vào tối 17/6, xã đã báo cáo với huyện để phối hợp xử lý. Vật này rơi xuống khu rừng không có người dân sinh sống nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại